Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Sê Kông (Lào) thăm, chúc Tết Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam

ĐĂNG NGUYÊN 25/01/2024 20:50

(QNO) - Chiều nay 25/1, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Sê Kông (Lào) do đồng chí Đông-phết Phạ-nhôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết Thường trực HĐND tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh; Nguyễn Công Thanh tiếp đoàn.

Thường trực HĐND hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông trao đổi về tình hình phát triển kinh tế giữa hai địa phương. Ảnh: Đ.N
Thường trực HĐND hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông trao đổi về tình hình phát triển kinh tế giữa hai địa phương. Ảnh: Đ.N

Tại buổi thăm, đồng chí Đông-phết Phạ-nhôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông thông tin với Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam những kết quả nổi bật về các nội dung thống nhất tại Hội đàm cấp cao cấp cao giữa Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Sê Kông và Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam vào tháng 10/2022 đến nay.

Đồng thời bày tỏ cảm ơn về những tình cảm, sự giúp đỡ quý báu của Quảng Nam đối với sự phát triển của tỉnh Sê Kông nói chung, của HĐND tỉnh Quảng Nam với HĐND tỉnh nói riêng.

Đồng chí Đông-phết Phạ-nhôn chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, cán bộ và nhân dân Quảng Nam đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc; chúc cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông thắt chặt hơn nữa và nâng lên tầm cao mới.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Sê Kông chúc Tết Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ.N
Lãnh đạo HĐND tỉnh Sê Kông chúc Tết Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ.N

Thay mặt HĐND tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh  gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng chí Đông-phết Phạ-nhôn và các thành viên trong đoàn.

Đồng thời thông tin, trong năm 2023, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đã tổ chức thành công 7 kỳ họp, thông qua 105 nghị quyết về các cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy, tháo gỡ những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và căn cứ tình hình thực tế mỗi bên, HĐND tỉnh Quảng Nam mong muốn tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương trong thời gian tới.

Lãnh đạo HĐND tỉnh trao quà động viên đại biểu HĐND tỉnh Sê Kông tại buổi thăm. Ảnh: Đ.N
Lãnh đạo HĐND tỉnh trao quà động viên đại biểu HĐND tỉnh Sê Kông tại buổi thăm. Ảnh: Đ.N

Nhân dịp năm mới và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh thay mặt HĐND tỉnh chúc Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông cùng đoàn công tác mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và đạt nhiều thắng lợi; chúc mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa cơ quan HĐND hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng ngày càng thắt chặt, bền vững hơn nữa trong thời gian đến.

Dịp này, lãnh đạo HĐND tỉnh Sê Kông và lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Nam trao tặng nhiều phần quà Tết nhân dịp đón xuân mới 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Sê Kông (Lào) thăm, chúc Tết Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO