Đoàn kết quân dân, giữ vững bình yên biên giới

N.ĐOAN 11/11/2023 19:25

(QNO) - Đó là gửi gắm của đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khi về dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân thôn Công Tơ Rơn (xã La Dêê, Nam Giang) vào sáng nay 11/11.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chào bà con nhân dân thôn Công Tơ Rơn. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chào bà con nhân dân thôn Công Tơ Rơn. Ảnh: N.Đ
Điểm sáng Công Tơ Rơn

Thôn Công Tơ Rơn của xã La Dêê có 5 tổ đoàn kết, 164 hộ/568 nhân khẩu. Trong số này, dân tộc Cơ Tu chiếm 95% và 5% các dân tộc khác cùng sinh sống. Khu dân cư có 58 đảng viên.

Có mặt đông đủ tại nhà sinh hoạt thôn mừng ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con thôn Công Tơ Rơn được nghe cơ quan Mặt trận báo cáo kết quả đạt được và kiểm điểm những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” năm 2023 ở khu dân cư.

Bà con khu dân cư Công Tơ Rơn trình diễn văn nghệ chào mừng ngày hội kết đoàn. Ảnh: N.Đ
Bà con khu dân cư Công Tơ Rơn trình diễn văn nghệ chào mừng ngày hội kết đoàn. Ảnh: N.Đ

Theo bà Brao Hát – Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Công Tơ Rơn, năm 2023, Mặt trận thôn xác định rõ hai nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của quê hương, đất nước và vận động cán bộ hội viên, đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới"; các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trong việc vận động nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế vườn, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao; kết hợp với phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuồng trại theo nhóm hộ gia đình vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình, nhóm hộ Brao Hươm trồng bưởi da xanh; hộ ông Brao Lem trồng cam vinh; hộ Brao Tiện nuôi heo cỏ địa phương…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chung vui ngày hội đại đoàn kết với bà con khu dân cư Công Tơ Rơn. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chung vui ngày hội đại đoàn kết với bà con khu dân cư Công Tơ Rơn. Ảnh: N.Đ

Phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu, 58 đảng viên của Chi bộ thôn Công Tơ Rơn đã vào cuộc vận động các hộ gia đình hiến đất, cây cối bàn giao mặt bằng xây dựng các hạng mục công trình phục dân sinh. Cụ thể như xây dựng khu thiết chế thể thao quy mô 4.500m2; làm đường vào khu sản xuất vực sản xuất dài 1,2km...

Trong năm 2023, Chi bộ thôn Công Tơ Rơn phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên, các Chi hội đoàn giúp đỡ 27 hộ hội viên nghèo có khả năng thoát nghèo bền vững. Kết quả điều tra hộ nghèo năm 2023, có 27/27 hộ thoát nghèo, đạt 100% kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm xuống còn 35,62%.
Các đại biểu và đông đảo nhân dân thôn Công Tơ Rơn dự ngày hội đại đoàn kết sáng 11/11. Ảnh: N.Đ
Các đại biểu và đông đảo nhân dân thôn Công Tơ Rơn dự ngày hội đại đoàn kết sáng 11/11. Ảnh: N.Đ

Bà Brao Hát nói: “Được sự hướng dẫn, giúp đỡ của cấp trên, Ban công Mặt trận thôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát kế hoạch hành động năm 2023 để làm tốt công tác phối hợp với chính quyền và các chi hội đoàn thể.

Từ đó, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ đề ra về nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở khu dân cư”. 

[VIDEO] - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu: 

CLIP: N.Đ

Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất

Chung vui với nhân dân thôn Công Tơ Rơn trong ngày hội kết đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận những kết quả đạt được của thôn trong năm 2023. Đặc biệt là tình làng nghĩa xóm được gắn kết, bà con hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, hệ thống chính trị ở thôn được củng cố bền chặt, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng.

“Toàn thôn có 58 đảng viên/510 khẩu, chiếm 11% so với dân số. Chi bộ có đảng viên đông so với dân số, và cũng đã làm tốt vai trò của Đảng, tôi đánh giá rất cao kết quả này của thôn năm vừa qua” – đồng chí Lê Văn Dũng đánh giá.

Đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà các hộ gia đình khó khăn, chính sách của xã La Dêê. Ảnh: N.Đ
Đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà 15 hộ gia đình khó khăn, chính sách của xã La Dêê. Ảnh: N.Đ

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, bên cạnh kết quả đạt được, song là địa bàn miền núi biên giới xa xôi nên thôn Công Tơ Rơn vẫn còn nhiều khó khăn, chật vật về đời sống. 

Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm nhanh, nhưng so với mặt bằng chung của tỉnh thì tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao (31%), trong khi bình quân toàn tỉnh (6,63%) và của cả nước hiện nay (hơn 2%).

Về thực hiện 5 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” thời gian qua, đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn, nhân dân thôn Công Cơ Rơn tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới, nhất là phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Cùng với đó, quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, chăm lo sự học cho con em, nâng cao đời sống dân trí, sức khỏe người dân; giữ cảnh quan môi trường sạch sẽ. Vai trò của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng thật sự là "cánh tay nối dài" của chính quyền trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật vào thực tiễn đời sống. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà cho các em học sinh được Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang nhận đỡ đầu dịp này. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà cho các học sinh được Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang nhận đỡ đầu dịp này. Ảnh: N.Đ

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, Chi bộ thôn Công Tơ Rơn cần tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Mỗi đồng chí đảng viên phải là tấm gương để bà con noi theo. Các chi hội, đoàn thể chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo tốt cuộc sống cho dân.

“Tôi mong thôn Công Tơ Rơn tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết để 164 hộ gia đình như một. Bà con tiếp tục thắt chặt tình cảm quân dân với lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn, cùng nhau chia sẻ khó khăn, đồng hành để xây dựng thôn phát triển.

Cùng tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giữ vững biên giới bình yên, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, truyền thống đoàn kết giữa địa phương với các gia đình, cụm bản của nước bạn Lào ở khu vực biên giới” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhắn nhủ.

Đồng chí Lê Văn Dũng trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn của thôn Công Tơ Rơn. Ảnh: N.Đ
Đồng chí Lê Văn Dũng trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn của thôn Công Tơ Rơn. Ảnh: N.Đ
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn kết quân dân, giữ vững bình yên biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO