(QNO) - Chiều 24/3, Ban liên lạc Đội công tác nội ô và Đội công tác phường 1, thuộc Thị ủy Tam Kỳ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Tam Kỳ (24/3/1975 - 24/3/2025).
Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Ngọc Châu - Trưởng ban liên lạc đội công tác xúc động kể: Sau khi Đại hội Đảng bộ lần thứ I (2/1965), Thị ủy Tam Kỳ thành lập 6 đội công tác phụ trách ở hầu khắp các địa bàn trên phạm vi thị xã. Riêng Đội công tác nội ô và Đội công tác phường 1 được thành lập tại thôn 7, xã Kỳ Trà, huyện Nam Tam Kỳ (nay là xã Tam Sơn, huyện Núi Thành).
Đội công tác phường 1 được phân công phụ trách địa bàn Hương Sơn, Hương Trà (nay là phường Hòa Hương); Đội công tác nội ô phụ trách dọc theo quốc lộ 1, từ đầu cầu Tam Kỳ đến bến xe cũ (nay thuộc phường Phước Hòa, một phần phường Hòa Hương và An Sơn, TP.Tam Kỳ).
Căn cứ ở xa, mỗi khi cán bộ, chiến sĩ vào hoạt động ở các xã nội ô Tam Kỳ phải đi qua biết bao đồn bốt và cơ sở chiếm đóng của địch rất nguy hiểm.
Vì vậy, các đội công tác đã gây dựng một số nhà ở cơ sở, trong đó có nhà ông Huỳnh Sang, ông Phạm Ngọc Dũng, bà Lê Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Ngọc, ông Vũ Liễn, ông Nguyễn Hùng Châu, ông Nguyễn Công Xuất, trại xay xát Nguyễn Đức Hảo cùng hàng chục cá nhân và nhiều gia đình khác đã nuôi giấu cơ sở an toàn tuyệt mật.
Ngoài xây dựng được hàng chục cơ sở nội tuyến trong các lực lượng và ngụy quyền, các đội công tác còn tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên xuống đường đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ; rải truyền đơn kêu gọi con em đào rã ngũ, bỏ ngũ, phản chiến, chống lệnh hành quân, càn quét.
Các đội công tác lên phương án và dẫn đường đưa các đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương thực hiện thành công hàng chục vụ diệt ác, phá kèm. Đánh hàng chục trận lớn nhỏ, làm tiêu hao sinh lực địch, bẻ gãy chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ ngụy.
Dịp này, Ban tổ chức trao 6 suất quà (300 nghìn đồng/suất) tri ân các gia đình và người có công nuôi giấu cán bộ các đội công tác trong hơn 10 năm nằm gai ném mật, góp phần cùng đồng bào cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975.