Biên giới - Hải đảo

Đồn Biên phòng Đắc Pring gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống

VĂN THỦY - VĂN VINH 04/03/2024 11:20

(QNO) - Cuối tuần qua, Đồn Biên phòng Đắc Pring (Nam Giang) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

tang-ky-niem-chuong.jpg
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Nam Giang trao kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho các cá nhân. Ảnh: THỦY VINH

Đồn Biên phòng Đắc Pring quản lý và bảo vệ đoạn biên giới Việt - Lào có chiều dài gần 24km, gồm 9 cột mốc (từ cột mốc 727 đến 735) và phụ trách 2 xã Đắc Pring, Đắc Pre (Nam Giang) với dân số 744 hộ/gần 3.000 nhân khẩu.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring luôn phát huy truyền thống người lính; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Đắc Pring phối hợp tổ chức nhiều chương trình, mô hình thiết thực như: “Đồng hành với phụ nữ biên cương”, “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”.

Đặc biệt là đưa cán bộ biên phòng về tăng cường cho 2 xã và tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn... Qua đó, góp phần to lớn vào việc nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, xóa đói giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn biên giới.

Đơn vị cũng có nhiều dự án, mô hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội hiệu quả như: chương trình phủ sóng truyền hình, trồng cây lúa nước, ngân hàng bò, xây dựng nhà “Mái ấm biên cương”, phòng đọc biên giới, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ ba...

Dịp này, 6 cá nhân được trao kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đồn Biên phòng Đắc Pring gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO