Cộng đồng Nam Giang chủ động giữ rừng
Là địa phương có diện tích rừng lớn với hơn 184.659ha, để đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng, thời gian qua, Nam Giang xây dựng phương án quản lý, bảo vệ, phát triển rừng gắn với phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng”.

Vài năm trước, gia đình ông Ka Phu Beng (trú xã Cà Dy) triển khai dự án trồng gần 20ha rừng keo trên đất rẫy. Ngay sau khi dự án được triển khai, hộ ông Beng được cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang và chính quyền địa phương tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng; khuyến cáo cảnh giác khi vào rừng, đặc biệt là không hút thuốc lá khi xử lý thực bì.
Để công tác tuyên truyền hiệu quả, cán bộ lâm nghiệp xã trực tiếp đến hộ gia đình hướng dẫn công tác phòng chống cháy rừng. Sau khi có hướng dẫn của cấp trên, gia đình ông Beng tuân thủ thực hiện với ý thức rất cao về phòng chống cháy rừng, nhất là việc phát dọn thực bì tạo đường hành lang giữa các chủ hộ trồng rừng.
“Người dân cam kết trước khi đốt rẫy phải thực hiện xây dựng đường băng cản lửa, tuyệt đối không hút thuốc lá, sử dụng lửa khi vào rừng tự nhiên” - ông Beng chia sẻ.
Ông Đinh Văn Cường - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang cho hay, đơn vị thường xuyên tuyên truyền người dân sống xung quanh khu vực rừng nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng mùa khô; vận động 100% hộ dân trong khu vực ký cam kết phòng cháy, chữa cháy rừng.

“Từ đầu năm đến nay, chúng tôi xây dựng kế hoạch và phương án về phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, chỉ đạo các trạm bảo vệ rừng làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân khi đốt nương làm rẫy vào mùa nắng nóng. Ngoài ra, tuyên truyền lưu động đến các địa phương để người dân hiểu thêm về mức độ nguy hiểm khi cháy rừng xảy ra. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện Nam Giang không có xảy ra cháy rừng” - ông Cường cho biết thêm.
Theo ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, ở mỗi thôn trên địa bàn huyện, địa phương lấy lực lượng đoàn viên thanh niên và dân quân tự vệ làm nòng cốt để xây dựng tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.
Hiện nay, Nam Giang đã phân vùng với 4 địa phương thuộc danh mục xã trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, gồm xã Cà Dy, Tà Bhing, Chà Vàl và thị trấn Thạnh Mỹ. Thời gian qua, bên cạnh chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp, chính quyền địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo nhằm tăng cường năng lực theo dõi, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng...