Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử “Nghĩa trủng làng Tiên Châu” ở Bình Sa

NG.HÒA 23/12/2023 13:47

(QNO) - Sáng nay 23/12, tại khuôn viên di tích Nghĩa trủng Tiên Châu, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sa (Thăng Bình) công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Nghĩa trủng làng Tiên Châu”. 

 

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc sở VH-TT&DL tỉnh; Trung tướng Châu Văn Mẫn - người con ưu tú của xã Bình Sa, đại diện lãnh đạo huyện Thăng Bình, xã Bình Sa, cùng sự có mặt đông đủ của bà con nhân dân tại làng Tiên Châu.

Sau khi công bố quyết định, ông Nguyễn Thanh Hồng đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nghĩa trủng làng Tiên Châu cho đại diện lãnh đạo xã Bình Sa.

Trước đó ngày 24/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký ban hành Quyết định số 2540 về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích Nghĩa trủng làng Tiên Châu (xã Bình Sa, huyện Thăng Bình).

Năm 1923, các bậc hương chức, trưởng lão trong làng đã chọn địa danh động Cây Mâm (thuộc làng Tiên Châu, thôn Châu Khê, xã Bình Sa ngày nay) để dựng nên Sở Nghĩa trủng tự có quy mô lớn và tồn tại đến ngày nay. Nghĩa trủng tự làng Tiên Châu là công trình thể hiện đời sống tâm linh, tư tưởng vì đạo nghĩa của dân làng được xây dựng và lưu giữ hơn 100 năm qua cùng với nhà thờ Tiền hiền, mộ ngài Tiền hiền.

 
Nghi thức tế lễ tại di tích lịch sử “Nghĩa trủng làng Tiên Châu”

Việc nơi đây được nhận quyết định là di tích lịch sử cấp tỉnh là sự ghi nhận xứng đáng về giá trị khoa học, lịch sử và văn hóa của di tích, đáp ứng niềm mong đợi của bao thế hệ con cháu trong làng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử “Nghĩa trủng làng Tiên Châu” ở Bình Sa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO