Đông Giang: Hiệu quả từ vốn vay ngân hàng chính sách

CÔNG TÚ 28/12/2021 12:42

(QNO) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Đông Giang đã cho hàng nghìn lượt hộ dân trên địa bàn vay vốn từ chương trình sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm. Phát huy hiệu quả vốn vay, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Ông Bnướch Ngan vay vốn để trồng keo, quế và sâm ba kích. Ảnh: CT
Ông Bnướch Ngan vay vốn để trồng keo, quế và sâm ba kích. Ảnh: CT

Lập nghiệp trên mảnh đất quê hương, vợ chồng ông bà Bnướch Ngan và Ating Thị Hếch trú thôn A Duông (thị trấn Prao) ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu vốn đầu tư trồng các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và đáp ứng nhu cầu thị trường đang cần. Hai vợ chồng làm đủ thứ việc, tất bật quanh năm nhưng chỉ đủ ăn.

Năm 2017, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Giang giải quyết cho hộ Bnướch Ngan vay 70 triệu đồng. Với số tiền này, hai vợ chồng quyết định mở rộng diện tích vườn đồi để trồng 5ha cây quế, keo và 18.000 gốc ba kích. Nhờ chịu khó chăm sóc, học hỏi áp dụng biện pháp kỹ thuật, thu hoạch đã mang lại thu nhập bình quân 80 triệu đồng/năm.  

Chương trình cho vay sản xuất, kinh doanh của Ngân hàng CSXH đã giúp đồng bào ở vùng cao Đông Giang dễ dàng tiếp cận vốn vay ưu đãi, phát triển kinh tế. Ở xã Tư, hộ ông Phạm Quốc Phòng trú thôn Pa Nan vay Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Giang 50 triệu đồng để trồng cây phủ xanh đất được khai hoang. Sau khi bán keo, ông Phòng gom góp vốn liếng để chuyển sang trồng chè dây Ra zéh, mở hướng phát triển trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Giờ đây, gia đình ông không chỉ thoát nghèo mà trở thành một trong những hộ khá giả nhất thôn.

Trước năm 2019, hộ anh A Lăng Tư trú thôn A Rong của xã Mà Cooih thuộc diện khó khăn, nhờ chăm chỉ làm ăn nên gia đình mới thoát cái nghèo nhưng không bền vững. Thực hiện chương trình cho vay giải quyết việc làm với hộ mới thoát nghèo, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Giang quyết định giải quyết cho gia đình anh vay 120 triệu đồng để mua giống trồng 4ha keo, nuôi 30 con heo đen địa phương, 100 gà vịt. Được sự hỗ trợ, tư vấn hướng dẫn kỹ thuật của ngành chuyên môn tại địa phương, việc chăn nuôi của gia đình diễn ra thuận lợi, giảm tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cho nên nguồn vốn bỏ ra không bị thất thoát, mà còn có lãi. Tính ra, thu nhập mỗi năm của hộ A Lăng Tư đạt 100 - 120 triệu đồng, tránh nguy cơ tái nghèo.

Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Giang cho biết, năm 2021, tổng doanh số cho vay của đơn vị đạt gần 64 tỷ đồng với 5.462 khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đầu tư cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách để phát triển kinh tế luôn đem lại hiệu quả cao, góp phần cùng các chương trình khác xoá đói giảm nghèo, ổn định trật tự, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, làm thay đổi nhận thức của người dân biết dựa vào nguồn vốn vay để đầu tư sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông Giang: Hiệu quả từ vốn vay ngân hàng chính sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO