Giao thông - Xây dựng

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E:Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo gỡ vướng mặt bằng

CÔNG TÚ (congtugiakhai@gmail.com) 20/02/2025 09:34

(QNO) - Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E tuần qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng yêu cầu các địa phương quyết liệt vào cuộc, hoàn thành đúng mốc thời gian đã định.

_dsc0017.jpg
Kiểm tra GPMB khu vực thi công cầu vượt đường sắt. Ảnh: CÔNG TÚ

Cưỡng chế trường hợp chây ỳ

Ngày 31/12/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã ký văn bản đề nghị Bí thư Huyện ủy các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn tập trung lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục khẩn trương, tích cực vào cuộc, tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích để giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E. Chủ tịch UBND các huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết hoàn thành dứt điểm bồi thường, GPMB, tái định cư, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 4 (đơn vị quản lý dự án) trước ngày 1/3/2025. Đây là thời hạn cuối cùng, không được chậm trễ.

Tuy nhiên, báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng tại buổi kiểm tra GPMB vào tuần qua, Ban Quản lý dự án 4 cho biết, “nút thắt” còn tồn tại chủ yếu qua Thăng Bình và Hiệp Đức. Tại Hiệp Đức, huyện bàn giao 26,83/30,2km (chiếm 88,84%) chiều dài mặt bằng. Điều đáng nói là thuộc phạm vi đã bàn giao có đoạn dài 1,2km không thể tiếp cận được vị trí để thi công tuyến tránh Việt An (xã Bình Lâm). Thuộc Thăng Bình, huyện bàn giao được 14,86/17,4km chiều dài mặt bằng (đạt 85,4%), song nhiều đoạn bàn giao kiểu “da beo”. Ách tắc lớn nhất là việc GPMB phạm vi cầu vượt đường sắt (xã Bình Quý) chưa xong.

_dsc0042.jpg
Nhà thầu đã huy động máy móc nhưng chưa có mặt bằng vào thi công cầu vượt đường sắt. Ảnh: CÔNG TÚ

Quá trình đi kiểm tra, đồng chí Trần Nam Hưng lắng nghe tâm tư, kiến nghị của một số hộ dân nơi sẽ làm cầu vượt đường sắt. Liên quan đến kiến nghị đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất vườn ao gắn liền với thửa đất ở, lãnh đạo tỉnh giải thích cho người dân hiểu theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, các quy định hiện hành của Trung ương và tỉnh đều khẳng định rõ đất vườn ao gắn liền với đất ở được bồi thường như loại đất nông nghiệp (không hỗ trợ bằng 50% giá đất ở như trước đây). Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

Trường hợp nào dù được tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng cố tình chây ỳ, không chấp hành chủ trương của nhà nước về bồi thường, GPMB, lãnh đạo tỉnh đề nghị các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức kiên quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Ban Quản lý dự án 4 động thổ thi công cầu vượt đường sắt trong tháng 2/2025; hoàn thành dứt điểm toàn bộ dự án trước tháng 10/2025.

[VIDEO] - Đồng chí Trần Nam Hưng kiểm tra vướng mắc mặt bằng thi công tuyến tránh Việt An:

Giải quyết nhiều kiến nghị

Chỉ đạo sau chuyến kiểm tra, đồng chí Trần Nam Hưng đề nghị Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành phương án bồi thường, đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Nghiên cứu, vận dụng tất cả quy định của pháp luật và của tỉnh để xem xét, bồi thường hỗ trợ tối đa cho hộ bị ảnh hưởng, góp phần sớm ổn định đời sống, sản xuất và sinh hoạt, đảm bảo tối đa quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trường hợp không chấp hành thì cưỡng chế thu hồi đất đúng quy định trước ngày 15/3/2025.

_dsc0024.jpg
Đồng chí Trần Nam Hưng lắng nghe ý kiến của hộ dân tại khu vực thi công cầu vượt đường sắt. Ảnh: CÔNG TÚ

Về kiến nghị của một số hộ tại nút cầu vượt đường sắt, lãnh đạo tỉnh đề nghị Thăng Bình chủ trì, phối hợp với ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đất đai của hộ ông Đặng Hạ (do gia đình cung cấp bổ sung) và quá trình sử dụng đất qua các thời kỳ để xác định lại diện tích đất ở theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo khẩn trương đo đạc lại diện tích đất thu hồi của hộ, mời đại diện gia đình chứng kiến, xác nhận để thực hiện các bước tiếp theo.

Hộ ông Đặng Văn Hùng có diện tích đất thu hồi lớn, mặt tiền hiện hữu rộng, thuận lợi trong việc buôn bán, sinh sống hàng ngày, chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh thống nhất chủ trương giao huyện Thăng Bình nghiên cứu, vận dụng tối đa các quy định hiện hành để xem xét việc bố trí lô đất ở thứ 2 (liền kề) theo thẩm quyền. Bố trí cho hộ 1 lô ki ốt tại chợ Bình Quý để kinh doanh buôn bán, miễn tiền thuê ki ốt này 6 tháng.

Huyện vận động hộ ông Hùng chấp hành chủ trương, sớm bàn giao mặt bằng. Trước mắt, hộ cho mượn tạm diện tích đất không ảnh hưởng đến nhà ở để làm đường công vụ vào thi công cầu vượt đường sắt. Việc chấp hành, đồng thuận của hộ ông Hùng là cơ sở để xem xét, vận dụng giải quyết theo chủ trương nêu trên. Với hộ Nguyễn Văn Duy An, lãnh đạo tỉnh thống nhất chủ trương bố trí 2 lô tái định cư liền kề; huyện chỉ đạo rà soát, thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

[VIDEO] - Làm việc với vợ chồng ông Đặng Văn Hùng:

Qua Hiệp Đức, các trường hợp bị ảnh hưởng đất rừng sản xuất mà theo hồ sơ địa chính là đất 5%, lãnh đạo tỉnh đề nghị huyện khẩn trương kiểm kê, ghi nhận hiện trạng và họp với các hộ để công khai, có văn bản cam kết thực hiện bồi thường theo đúng loại đất đang sử dụng (rừng sản xuất) sau khi hoàn tất thủ tục loại ra khỏi đất 5%; vận động bàn giao mặt bằng trong tháng 2/2025 để thi công tuyến tránh Việt An.

Các trường hợp còn lại, huyện lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành phương án bồi thường, GPMB; bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 3/2025.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E: Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo gỡ vướng mặt bằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO