Duy Phước chủ động ứng phó xâm nhập mặn
Những năm qua, vụ hè thu nào nông dân xã Duy Phước (Duy Xuyên) cũng gặp khó khăn trong việc sản xuất lúa do xâm nhập mặn diễn biến phức tạp. Hè thu năm nay, địa phương chủ động các phương án nhằm đảm bảo cung ứng nước tưới cho cây trồng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Mỹ Phước (xã Duy Phước) cho biết, gia đình có 2 sào đất lúa phụ thuộc vào nguồn nước tưới của Trạm bơm điện 19/5.
Nhiều năm qua, khi chuẩn bị triển khai sản xuất vụ hè thu là nước mặn xâm nhập sâu vào bể hút của trạm bơm này với nồng độ khá cao khiến việc gieo sạ gặp nhiều khó khăn.
Từ đầu vụ hè thu 2025 đến nay, tình trạng xâm nhập mặn chưa tái diễn tại khu vực bể hút của Trạm bơm điện 19/5 nên công trình thủy lợi trọng yếu này hoạt động liên tục. “Có nước đổ ải, gia đình tôi khẩn trương xuống giống 2 sào lúa bằng loại giống trung ngày có khả năng chịu hạn tốt” - ông Tuấn cho biết.
Ông Lê Trung Nam - Giám đốc HTX Nông nghiệp Duy Phước thông tin, theo kế hoạch, hè thu năm nay nông dân địa phương sản xuất gần 500ha lúa.
Tính đến chiều 2/6, nhà nông đã gieo sạ được 95% số diện tích lúa nêu trên. Trong số gần 500ha lúa của xã Duy Phước nằm trong kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2025 thì có khoảng 300ha phụ thuộc vào nguồn nước tưới của Trạm bơm điện 19/5.
Bên cạnh đó, trạm bơm này còn đảm nhận tưới thêm 60ha lúa ở xã Duy Vinh. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm hiện nay nước mặn đã xâm nhập vào sông Thu Bồn, cách Trạm bơm điện 19/5 chừng 700m về phía hạ lưu với nồng độ mặn đo được khoảng 1,8 phần nghìn (vượt mức cho phép các trạm bơm vận hành cung cấp nước tưới cho lúa).

Ông Nam nói: “Trong trường hợp bể hút của trạm bơm điện 19/5 bị nước mặn xâm nhập với nồng độ cao khiến công trình thủy lợi này không thể vận hành, HTX Nông nghiệp Duy Phước sẽ khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt tưới cho cây lúa”.
Theo đó, nếu tình huống xấu xảy ra, HTX Nông nghiệp Duy Phước cùng chính quyền địa phương sẽ nhanh chóng huy động nhân lực và phương tiện tiến hành phát dọn cỏ, bèo, rau muống và nạo vét lòng sông Đào với chiều dài khoảng gần 1,8km. Việc làm này nhằm đưa nguồn nước ngọt của Trạm bơm điện Xuyên Đông ở thị trấn Nam Phước về khu vực Cầu Thấn thuộc xã Duy Phước.
Tại khu vực Cầu Thấn sẽ vận hành 4 máy bơm, hút nước từ sông Đào đưa lên tuyến kênh chính của Trạm bơm điện 19/5 để chống hạn cho khoảng 150ha lúa. Đồng thời, vận hành 2 máy bơm tại trạm bơm điện Bổ Uyển để lấy nguồn nước hồi quy từ đập ngăn mặn Bổ Uyển và nguồn nước do Trạm bơm điện Xuyên Đông chi viện để tưới cho 50ha lúa của 2 xã Duy Phước, Duy Vinh.
Cạnh đó, lắp đặt máy bơm điện 14KWh tại khu vực cầu treo đội 12 (thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước) để tận dụng nguồn nước ngọt bơm tưới cho 15ha lúa của đội 12, 13 thuộc thôn Mỹ Phước và đội 10B, 11 thuộc thôn Hà Nhuận.
HTX Nông nghiệp Duy Phước cũng đã tính toán phương án đắp đập ngăn mặn - giữ ngọt tại khu vực Thân Lộc - Rộc Vũ và lắp đặt một số máy bơm dã chiến để bơm chống hạn cho cây trồng khi tình huống xấu xảy ra…