Đời sống

Duy Xuyên: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

MAI NHI - PHI THÀNH 16/02/2024 15:15

Huyện Duy Xuyên tích cực triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

a3.jpeg
Phong trào thể dục - thể thao ở Duy Xuyên diễn ra sôi nổi. Ảnh: N.T

Dấu ấn thôn, khối phố văn hóa

Khu dân cư thôn Vĩnh Trinh (xã Duy Hòa, Duy Xuyên) có 350 hộ dân với 1.215 khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Lựu - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Vĩnh Trinh cho biết, thời gian qua địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thông qua các buổi tọa đàm, đối thoại, hội thi, liên hoan văn nghệ và phát thanh trên hệ thống loa.

Đặc biệt là thông qua lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể và tộc họ để chuyển tải từng nội dung của phong trào đến nhân dân. Đồng thời, phát động nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, gìn giữ nét đẹp văn hóa ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hải - Trưởng phòng VH-TT huyện Duy Xuyên cho biết, các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đưa vào nội dung xây dựng thôn, khối phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và niêm yết công khai tại các nhà sinh hoạt văn hóa.

Đặc biệt, tại các thôn, khối phố, tổ hòa giải cộng đồng hoạt động khá hiệu quả. Qua đó, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, bất hòa, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp khiếu kiện vượt cấp xảy ra.

“Thời gian qua, công tác xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở được các cấp, các ngành của Duy Xuyên quan tâm đầu tư. Đến nay, toàn huyện có 77 nhà văn hóa - khu thể thao đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, hội họp của nhân dân.

Đồng thời, nhân rộng các câu lạc bộ như phụ nữ phát triển kinh tế, nhóm phụ nữ hạn chế sử dụng túi ny lon, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, dân vũ…” - bà Hải chia sẻ.

Năm 2023 toàn huyện Duy Xuyên có 33.148 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,05% (tăng 2,44% so với năm 2022).

Đặc biệt, 63/78 thôn, khối phố đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa (chiếm tỷ lệ 80,77%); trong đó 20 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa 3 năm liên tục và 33 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền…

Lan tỏa mạnh mẽ

Xác định văn hóa là nền tảng, mục tiêu, động lực cho quá trình phát triển nên cùng với việc xây dựng thôn, khối phố văn hóa, những năm qua huyện Duy Xuyên đẩy mạnh phong trào học tập, lao động, sáng tạo trong nhân dân, góp phần giải quyết việc làm, chăm lo cải thiện đời sống người dân.

Ông Đặng Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho hay, thời gian qua nhiều tộc họ tích cực vận động gây quỹ khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ con cháu vượt khó học giỏi; giáo dục các thành viên gia đình kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dòng tộc, địa phương.

Các tộc họ tích cực phối hợp với địa phương xây dựng nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực như con cháu không vi phạm luật giao thông, tộc tự quản an ninh trật tự, phấn đấu không còn hộ nghèo, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền.

Nhiều tộc tham gia hiến tặng đất xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng đường làng, ngõ xóm. Kết quả bình xét năm 2023, toàn huyện Duy Xuyên có 158 tộc được công nhận tộc văn hóa.

“Thời gian qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở; xây dựng tác phong, lề lối làm việc, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh. Năm 2023, toàn huyện Duy Xuyên có 109/113 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,27%” - ông Phúc nói.

Cũng theo ông Đặng Hữu Phúc, hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức thường xuyên và đổi mới hằng năm thông qua các hội thi, hội diễn, liên hoan.

Phong trào thể dục - thể thao được tổ chức rộng khắp như giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải cờ tướng, bóng chuyền, đua thuyền, giải võ cổ truyền dân tộc...

Thông qua đó, huyện Duy Xuyên không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa phong trào phát triển, lan tỏa trong cộng đồng, từ đó góp phần tạo nên những thành quả và dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo nền tảng vững chắc để Duy Xuyên về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO