Chính trị

Duy Xuyên kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương và 95 năm thành lập Đảng bộ huyện

PHAN VINH - VĂN SỰ 25/04/2025 13:42

(QNO) - Sáng 25/4, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quê hương (28/3/1975 - 28/3/2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Duy Xuyên (30/4/1930 - 30/4/2025).

1.jpg
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quê hương (28/3/1975 - 28/3/2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Duy Xuyên (30/4/1930 - 30/4/2025). Ảnh: PHAN VINH

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các địa phương trong và ngoài tỉnh; cùng hơn 500 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo huyện Duy Xuyên, đại diện Hội đồng hương Duy Xuyên trên khắp cả nước.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Cao Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên nhấn mạnh: Đây là dịp để tri ân những người đi trước, nhìn lại hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển bền bỉ của huyện nhà, từ đó củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới.

Từ Chi bộ Tân Mỹ Đông với 5 đảng viên hoạt động bí mật trên thuyền giữa sông Bà Rén năm 1930 cho đến ngày khởi nghĩa giành chính quyền sớm vào 18/8/1945, Duy Xuyên đã chứng minh vai trò là vùng đất cách mạng kiên trung. Đến nay đã phát triển thành một Đảng bộ lớn mạnh với hơn 4.200 đảng viên, 56 tổ chức cơ sở đảng.

2.jpg
Ông Cao Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, với hơn 13.200 liệt sĩ, 2.100 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng nghìn thương bệnh binh và chiến sĩ hy sinh, Duy Xuyên đã in đậm dấu ấn bằng những địa danh, chiến thắng đi vào lịch sử như trận Vân Quật, chiến thắng Xuyên Thanh, cùng những cái tên như Trần Dưỡng, Lê Quang Sung, Hồ Thị Thu… Đó là ngọn lửa bất diệt tiếp thêm sức mạnh để các thế hệ hôm nay và mai sau dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

4.jpg
Hơn 500 đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: PHAN VINH

Bước vào công cuộc kiến thiết sau giải phóng, huyện Duy Xuyên từng bước chuyển mình. Năm 2024, tổng thu ngân sách đạt 1.943 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất đạt 14.821 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 62,2 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm gần 89%, nông nghiệp chỉ còn hơn 11%. Huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 24 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

z6539706471204_60473c210d2373bf9abce96a84382b54.jpg
Cơ cấu kinh tế huyện Duy Xuyên chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Ảnh: PHAN VINH

Các công trình lớn như cầu Cửa Đại, Giao Thủy, Sông Thu, tuyến ĐT608, cụm công nghiệp, khu nghỉ dưỡng Hoiana… đã tạo thế phát triển mạnh vùng Đông; trong khi vùng Tây được xác định giữ vai trò bảo tồn di sản, phát triển du lịch sinh thái, lịch sử, làng nghề. Đây là thành quả của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dấn thân không ngơi nghỉ suốt 95 năm của Đảng bộ và Nhân dân huyện Duy Xuyên.

3.jpg
Ông Nguyễn Văn Hiến - nguyên Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PHAN VINH

Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên Cao Thanh Hải nhìn nhận, trong giai đoạn mới, đơn vị hành chính cấp huyện sẽ không còn, nhưng lịch sử 550 năm hình thành, hơn 420 năm danh xưng “Duy Xuyên” sẽ luôn sống mãi trong lòng người dân.

“Thời gian tới, huyện Duy Xuyên sẽ tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với quy hoạch lại phát triển theo vùng, phát huy lợi thế vùng Đông - Tây - Trung; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, du lịch, công nghiệp sạch và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân” - ông Cao Thanh Hải nói.

[VIDEO] - Ông Cao Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Duy xuyên đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm:

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tựu quan trọng, ấn tượng của huyện Duy Xuyên. Từ một vùng đất thuần nông sau chiến tranh, đến nay Duy Xuyên đã trở thành một trong những địa phương có đóng góp lớn cho sự phát triển chung của tỉnh cả về kinh tế, văn hóa và hạ tầng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị, thời gian tới, huyện Duy Xuyên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; tập trung vào phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng gợi ý một số vấn đề Duy Xuyên cần quan tâm trong thời gian tới:

Huyện Duy Xuyên tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của di sản Mỹ Sơn và khu nghỉ dưỡng Hoiana trong chiến lược phát triển du lịch xanh, bền vững, kết hợp với khai thác làng nghề, di tích tâm linh và văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó, giữ vững tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng các xã kiểu mẫu; đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo, chăm lo chính sách cho người có công, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương và 95 năm thành lập Đảng bộ huyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO