Đất và người xứ Quảng

Duy Xuyên: Ra mắt tập kỷ yếu làng Mỹ Xuyên Đông

TUYẾT MAI 22/03/2024 16:58

(QNO) - Sáng 22/3, Ban trị sự làng Mỹ Xuyên Đông (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) tổ chức lễ tế xuân năm Giáp Thìn 2024 và phát hành kỷ yếu “Mỹ Xuyên Đông - Đất và người”.

img_3320(1).jpg
Một vị cao niên trong làng cùng tập kỷ yếu “Mỹ Xuyên Đông - Đất và người”. Ảnh: TUYẾT MAI

Làng Mỹ Xuyên Đông hình thành cách đây gần 600 năm. Đây được xem là làng có nhiều sắc phong nhất Việt Nam với 32 sắc phong được lưu giữ nguyên vẹn từ thời Minh Mạng đến thời Khải Định.

Người dân làng Mỹ Xuyên Đông giữ gìn 32 sắc phong như “báu vật” của làng, nhắc nhở con cháu mỗi tộc họ, gia đình cố gắng giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.

img_3298(1).jpg
Đình làng Mỹ Xuyên Đông. Ảnh: TUYẾT MAI

Đình làng Mỹ Xuyên Đông được xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 2011. Hằng năm vào tháng 2 âm lịch, làng tổ chức lễ tế xuân cầu an; con cháu dâng những vật phẩm làm từ mảnh đất màu mỡ của làng để tỏ lòng tri ân các bậc tiền hiền đã có công khai phá lập làng.

Năm nay, Ban trị sự làng Mỹ Xuyên Đông ra mắt tập kỷ yếu “Mỹ Xuyên Đông - Đất và người” nói về sự hình thành và triển của làng suốt 600 năm qua. Tập kỷ yếu gồm 232 trang do Nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên: Ra mắt tập kỷ yếu làng Mỹ Xuyên Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO