Thế giới

El Nino gây nắng nóng ở Đông Nam Á

QUỐC HƯNG 01/04/2024 17:16

(QNO) - Nhiệt độ tháng 4 và 5/2024 - thường là những tháng nóng nhất trong năm - có thể tăng thêm do ảnh hưởng kéo dài của hiện tượng El Nino.

z5305084174072_a7e0bc50fc2518bf4a8846b643217b55.jpg
Đông Nam Á chuẩn bị ứng phó thời tiết nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Nationthailand

El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên mang lại thời tiết nóng hơn, khô hơn ở Đông Nam Á do sự thay đổi nhiệt độ mặt nước biển và gió bề mặt trên vùng nhiệt đới Thái Bình Dương.

Cơ quan Khí tượng Singapore (MSS) cho biết các điều kiện El Nino đang suy yếu và dự kiến sẽ giảm dần vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5. Tuy nhiên, El Nino vẫn có thể hiện diện dưới dạng nhiệt độ cao hơn bình thường trong những tháng tới vì nhiệt cần có thời gian để truyền từ mặt biển vào khí quyển.

Tương tự, Phó Giáo sư Steve Yim thuộc Đại học Công nghệ Nanyang và Giáo sư Lee Kong Chian của Trường Y khoa Singapore nhận định, nhiệt độ không khí thường đạt đỉnh vài tháng sau khi El Nino đạt cường độ tối đa.

Theo Giáo sư Matthias Roth chuyên về khí hậu đô thị Matthias Roth tại Đại học Quốc gia Singapore, nhiệt được nước lưu trữ một cách hiệu quả và tiếp tục thải vào khí quyển sau khi Nino lên đến đỉnh điểm.

"Do hiện tượng El Nino tiếp tục gây ra sức nóng sau đỉnh điểm, có thể vài tháng tới, trùng với thời điểm nóng nhất trong năm sẽ có nhiệt độ trên mức trung bình" - Giáo sư Matthias Roth nói.

Cụ thể, đầu tháng 1/2024, El Nino đạt cường độ đỉnh, nên tháng 4, tháng 5 năm nay ở Đông Nam Á (gồm Việt Nam) được dự báo sẽ là những tháng nóng nhất năm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 4, miền Bắc và miền Trung Việt Nam sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay. Đây là đợt nắng nóng gay gắt và đến sớm hơn so với mọi năm do tác động từ hiện tượng EI Nino.

z5305121560613_812c82ea6c3fce1ffe72abb4420f5106.jpg
EI Nino tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Nationthailand

Một phát ngôn viên của MSS cho biết mặc dù mức độ căng thẳng do nhiệt có xu hướng tăng lên khi nhiệt độ và độ ẩm cao hơn, các yếu tố khác như tốc độ gió và lượng bức xạ từ mặt trời cũng cần được xem xét.

Căng thẳng nhiệt cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt như say nắng, kiệt sức vì nóng và chuột rút do nhiệt.

Trước đó, Cơ quan Theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus cho biết năm 2023 là năm nóng nhất trên trái đất với mức nhiệt tăng đáng kể.

Trung bình vào năm 2023, trái đất ấm hơn 1,48 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850 - 1900) do con người bắt đầu đốt nhiên liệu hóa thạch ở quy mô công nghiệp, phát tán CO2 vào khí quyển.

Trong khi đó, MSS và Cơ quan Khí tượng thế giới của Liên hiệp quốc cũng cảnh báo nhiệt độ năm 2024 có thể cao hơn năm 2023 do ảnh hưởng kéo dài của El Nino.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
El Nino gây nắng nóng ở Đông Nam Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO