Tài chính - Thị trường

Giá hàng thương mại điện tử có tăng khi không còn được miễn thuế?

VIỆT NGUYỄN (nguyenquangviet08@gmail.com) 13/03/2025 08:17

Từ ngày 18/2 đến nay, các loại hàng hóa nhập khẩu qua sàn thương mại điện tử giá trị dưới 1 triệu đồng không còn được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Nhiều người tiêu dùng thắc mắc, gần một tháng qua, các loại hàng đó có tăng giá hay không.

tm-t.jpg
Thương mại điện tử phát triển mạnh, người tiêu dùng dễ dàng đặt mua hàng hóa. Ảnh minh họa: QUANG VIỆT

Phù hợp với xu thế

Quyết định số 01 ngày 3/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 78 ngày 30/11/2010 về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.

Theo đó, từ ngày 18/2, các loại hàng hóa có giá trị dưới 1 triệu đồng khi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ phải chịu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Không khó để nhận ra thương mại điện tử (TMĐT) phát triển mạnh mẽ, hàng hóa nhập khẩu giá trị nhỏ tăng mạnh thời gian qua.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, năm 2024, mặc dù kinh tế toàn cầu và khu vực vẫn đối mặt với nhiều thách thức nhưng TMĐT Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc 25 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 9% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Quy mô thị trường TMĐT chiếm 2/3 giá trị kinh tế số của cả nước, giúp Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT hàng đầu thế giới, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, các loại hàng hóa nhập khẩu giá trị dưới 1 triệu đồng khi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh không còn được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng là phù hợp xu thế phát triển của thị trường thương mại.

Trước hết là đảm bảo công bằng trong kinh doanh giữa hàng hóa nhập khẩu với hàng hóa sản xuất trong nước. Điều này có lợi cho hàng hóa sản xuất trong nước, nhất là khi Quảng Nam nói riêng, cả nước nói chung đang đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cùng với đó là tránh thất thu cho ngân sách nhà nước. Quan trọng hơn, quy định mới sẽ ngăn chặn tình trạng lạm dụng chính sách miễn thuế để hàng hóa nhập khẩu kém chất lượng hoặc gian lận thương mại tuồn vào nước ta.

Hàng hóa không tăng giá

Theo quy định mới, các loại hàng hóa nhập khẩu có giá trị dưới 1 triệu đồng bán qua TMĐT phải chịu thuế VAT 10%, thuế nhập khẩu. Nhiều người tiêu dùng cho rằng, khi mua các loại hàng hóa nhập khẩu có giá trị dưới 1 triệu đồng bán qua TMĐT, họ sẽ phải chi cho các khoản thuế đó. Thực tế có như vậy không?

Trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Thu Tâm (khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) cho rằng, hàng hóa nhập khẩu qua TMĐT không tăng giá trong gần 1 tháng qua.

“Tôi phần lớn mua sắm hàng hóa qua TMĐT. Gần 1 tháng qua, tôi “dạo” quanh các sàn TMĐT, so sánh hàng hóa trong nước với xuất khẩu, chọn mua hàng hóa vào thời điểm rẻ nhất. Tôi mua được hàng hóa xuất khẩu với giá rẻ nên nhận định hàng hóa xuất khẩu không tăng giá thời gian qua” - chị Tâm nói.

Theo tìm hiểu, hiện nay hàng hóa trong nước và hàng hóa nhập khẩu kinh doanh qua TMĐT đang phải chịu cạnh tranh gắt gao về giá cả.

Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng dễ dàng cập nhật các sàn TMĐT khác nhau và dễ dàng so sánh, đối chiếu giá của các mặt hàng trong nước, hàng xuất khẩu và lựa chọn hàng hóa có giá bán rẻ hơn. Nghĩa là hàng nhập khẩu có giá trị dưới 1 triệu đồng bán qua TMĐT muốn có đầu ra thì phải tìm cách cân bằng giá bán so với hàng hóa trong nước.

Bởi vậy, nhà bán lẻ hàng xuất khẩu giá trị dưới 1 triệu đồng qua TMĐT sẽ cố gắng giảm chi phí hoặc chấp nhận giảm bớt một phần lợi nhuận để không tăng giá bán hàng hóa nhằm giữ chân khách hàng.

Bà Đỗ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) cho biết, qua theo dõi, các mặt hàng xuất khẩu có giá trị dưới 1 triệu đồng bán qua TMĐT vẫn bình thường, không tăng giá bán trong gần 1 tháng qua.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giá hàng thương mại điện tử có tăng khi không còn được miễn thuế?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO