Thế giới

Giai đoạn 1980 - 2000, ô nhiễm không khí khiến 135 triệu ca tử vong sớm

QUỐC HƯNG 12/06/2024 16:06

(QNO) - Nghiên cứu do Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore dẫn đầu công bố ngày 11/6/2024 cho thấy, tình trạng ô nhiễm không khí liên quan đến 135 triệu ca tử vong sớm trong giai đoạn 1980 - 2000.

businesstoday.jpg
Ô nhiễm không khí tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Businesstoday

"Sát thủ thầm lặng" chính là bụi mịn PM2.5 - các vi hạt sinh ra từ khói mù, khói thải từ nhà máy điện và cháy rừng. Chúng nằm sâu trong phổi và xâm nhập vào máu, có thể gây khó thở, bệnh tim, phổi cùng nhiều vấn đề khác.

Trong số 135 triệu ca tử vong sớm trong giai đoạn 1980 - 2000, 1/3 số ca liên quan đến đột quỵ, 1/3 khác là do bệnh tim trong khi bệnh phổi và ung thư chiếm phần còn lại.

Đáng chú ý, châu Á có số người tử vong cao nhất, dẫn đầu là 49 triệu ca tử vong ở Trung Quốc và 26,1 triệu ca ở Ấn Độ.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Môi trường quốc tế vào tháng 4/2024, nhiệt độ cao hơn, thay đổi kiểu gió và lượng mưa giảm có thể dẫn đến tình trạng không khí tù đọng và tích tụ các chất ô nhiễm trong khí quyển. Điều này dẫn đến nồng độ hạt PM2.5 cao hơn, đặc biệt có hại cho sức khỏe con người.

Để ngăn chặn những tác động ngắn hạn như số lượng bệnh nhân khó thở và các vấn đề về hô hấp tăng đột biến, các cơ quan chức năng cần có những cảnh báo sớm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giai đoạn 1980 - 2000, ô nhiễm không khí khiến 135 triệu ca tử vong sớm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO