Thế giới

Thảm họa ô nhiễm không khí toàn cầu

NAM VIỆT (kimoanh125@gmail.com) 11/03/2025 17:37

(QNO) - Ngày 11/3/2025, báo cáo của Cơ sở dữ liệu giám sát chất lượng không khí IQAir trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết hầu hết thế giới đều có ô nhiễm không khí, chỉ có 17% ​​thành phố trên toàn cầu đáp ứng các hướng dẫn về chất lượng không khí.

o1.jpg
Người dân tại New Delhi (Ấn Độ) tập yoga lúc sáng sớm trong khi sương mù dày đặc bao phủ vào tháng 11/2024. Ảnh: AP

IQAir phân tích dữ liệu từ 40 nghìn trạm giám sát chất lượng không khí tại 138 quốc gia và phát hiện Chad, Congo, Bangladesh, Pakistan và Ấn Độ có không khí ô nhiễm nhất. Ấn Độ cũng có 6/9 thành phố trên thế giới ô nhiễm nhất.

Các chuyên gia cho biết lượng ô nhiễm không khí thực tế có thể lớn hơn nhiều vì nhiều nơi trên thế giới thiếu các biện pháp giám sát cần thiết để có dữ liệu chính xác hơn. Ví dụ, ở châu Phi, cứ 3,7 triệu người thì chỉ có một trạm giám sát.

Bà Fatimah Ahamad - nhà khoa học trưởng và chuyên gia về ô nhiễm không khí tại Trung tâm Sức khỏe hành tinh Sunway trụ sở tại Malaysia cho biết, hít thở không khí ô nhiễm trong thời gian dài có thể gây ra bệnh đường hô hấp, bệnh Alzheimer và ung thư... Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính ô nhiễm không khí giết chết khoảng 7 triệu người mỗi năm.

Trước đó, WHO thông báo 99% dân số thế giới sống ở những nơi có mức độ ô nhiễm không khí vượt quá giới hạn hướng dẫn.

Một số thành phố trên thế giới như Bắc Kinh (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc) và Rybnik ở Ba Lan cải thiện thành công chất lượng không khí thông qua các quy định chặt chẽ hơn về ô nhiễm từ phương tiện giao thông, nhà máy điện và công nghiệp, thúc đẩy năng lượng sạch hơn và đầu tư vào giao thông công cộng.

o2.jpg
Ô nhiễm không khí nặng nề trên đường phố Lahore của Pakistan vào cuối năm ngoái. Ảnh: AP

Cạnh đó là thỏa thuận của Hiệp hội Các quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN) về chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Dù đến nay vẫn chưa đạt được thành công, 10 thành viên ASEAN cam kết hợp tác để giám sát và hạn chế ô nhiễm từ các vụ cháy rừng lớn - hiện tượng thường xảy ra ở khu vực vào mùa khô.

Đáng chú ý, tờ Guardian ngày 7/3 vừa qua đưa tin, TP.London (Anh) giảm lượng khí thải tương đương 3 triệu chuyến bay từ Heathrow (Anh) đến New York (Mỹ) sau khi là nước đầu tiên áp dụng sáng kiến Vùng phát thải siêu thấp (ULEZ), áp phí các loại xe xăng và dầu gây ô nhiễm, giúp loại bỏ nhiều xe cũ không đạt chuẩn về khí thải. ULEZ được thí điểm tại trung tâm London năm 2019 và mở rộng phạm vi qua các năm.

Bà Shweta Narayan - người đứng đầu chiến dịch tại Liên minh Khí hậu và sức khỏe toàn cầu (GCHA) cảnh báo nhiều khu vực chứng kiến ​​tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất cũng là nơi thải ra nhiều khí làm nóng hành tinh thông qua việc đốt than, dầu và khí đốt. Bởi vậy, việc cắt giảm lượng khí thải để làm chậm quá trình nóng lên của hành tinh có thể góp phần cải thiện chất lượng không khí.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thảm họa ô nhiễm không khí toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO