Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam: Thương hiệu thể thao hấp dẫn
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997, đến nay, Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam đã trải qua 27 mùa giải sôi động, hấp dẫn trên sông nước xứ Quảng. Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam luôn được chờ đợi như một thương hiệu thể thao đầy hấp lực và một sản phẩm truyền hình mang nhiều ý nghĩa.

Tâm huyết với giải đua
Cùng với Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam, Giải đua thuyền truyền thống PT-TH của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam được xem là hai giải thể thao lớn, trọng tâm của tỉnh trong suốt 28 năm qua.
Ngay từ năm đầu tiên chia tách Quảng Nam và Đà Nẵng (1997), các thế hệ lãnh đạo Đài PT-TH Quảng Nam đã bắt đầu để tâm gầy dựng một giải đua trở thành sân chơi thể thao đặc biệt của cư dân sông nước xứ Quảng.
Nhà báo Lê Hoàng Linh - nguyên Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam từng khẳng định: “Chúng tôi muốn góp phần tạo nên một sân chơi thể thao hấp dẫn, chuyên nghiệp, có uy tín dành cho người dân yêu thích đua thuyền ở Quảng Nam. Qua mỗi năm tổ chức, quy mô được nâng lên, thể thức đua được đổi mới. Giải đua thuyền truyền thống PT-TH còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm truyền hình hấp dẫn, có thể lan tỏa hình ảnh về đất và người xứ Quảng…”.
Từ sự quyết tâm ấy, suốt 28 năm qua, các thế hệ lãnh đạo Đài PT-TH Quảng Nam đã tiếp nối, duy trì và tổ chức thành công giải đua trên nhiều phương diện.
Nhà báo Mai Văn Tư - Tổng Biên tập Báo và Đài PT-TH Quảng Nam khẳng định, Đài PT-TH Quảng Nam, nay là Báo và Đài PT-TH Quảng Nam rất vinh dự đóng vai trò là cầu nối giữa các địa phương trong tỉnh, vận động các đội thuyền tham gia tranh tài và khích lệ tinh thần thể thao.
Báo và Đài PT-TH Quảng Nam rất trân trọng tình cảm dành cho bộ môn đua thuyền của cấp ủy chính quyền, nhân dân các địa phương, nhất là các địa phương đăng cai như huyện Duy Xuyên, Núi Thành, TP.Hội An.
Bên cạnh đó, Báo và Đài PT-TH Quảng Nam cũng chân thành cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp đã tài trợ một phần về kinh phí để cùng với nguồn ngân sách phân bổ từ ngành văn hóa, thể thao; nguồn đóng góp của địa phương đăng cai, đã giúp cho ban tổ chức duy trì việc tổ chức giải đua trong suốt 28 năm qua.
“Tôi cho rằng, sự đồng hành một cách tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và bà con nhân dân trong tỉnh với giải đã tạo nên một mô hình thể thao đáng trân trọng để cùng nhau góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong phong trào rèn luyện thể dục thể thao vùng sông nước; đồng thời qua đó góp phần thiết thực vào việc bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương…” - nhà báo Mai Văn Tư nói.
Háo hức chờ ngày hội
Đua thuyền là môn thể thao yêu thích của cư dân miền sông nước đất Quảng, vì thế liên tục 28 năm qua, Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các đội thuyền đua ở nhiều địa phương cùng sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Sông nước xứ Quảng trải dài qua những làng quê từ cửa An Hòa cho đến Cửa Đại. Những con người quanh năm lênh đênh trên sóng bao giờ cũng có niềm hứng khởi với những chiếc thuyền thi nhau lướt trên mặt nước. Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam còn là nơi thể hiện khát vọng chinh phục sóng nước của ngư dân xứ Quảng.
Ông Phạm Nhứt (thôn Đông Thạnh Tây, xã Tam Hòa, Núi Thành) là một trong số rất ít người đóng thuyền đua ở Quảng Nam. Nghề đóng thuyền đua của gia đình ông Nhứt được truyền nối đến nay qua 4 đời, và ông vẫn giữ được ngọn lửa tâm huyết với nghề.
Ông Nhứt tâm sự: “Không phải dân đua thuyền, nhưng ngày hội đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam từ lâu đã gắn bó mật thiết với công việc, với niềm tự hào về nghề của gia đình tôi. Tôi luôn gởi gắm tâm huyết và tình cảm thiết tha của mình với trong từng chiếc thuyền đua mình đóng. Thật hạnh phúc khi được chứng kiến các tay đua mạnh mẽ rẽ sóng vượt lên trong mỗi cuộc đua…”.
Những ngày trước khi diễn ra Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam lần thứ 28 - năm 2025 (cúp King Tek), chúng tôi về thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) để ghi nhận không khí chuẩn bị và tập luyện của đội thuyền đua thị trấn Nam Phước.
Bỏ lại phía sau những bộn bề lo toan của cuộc mưu sinh, bằng tinh thần tự nguyện, đoàn kết, những tay đua trẻ Nam Phước tự giác phân công công việc phù hợp cho từng thành viên, thay nhau gánh vác mọi việc, từ việc tạo cho mình những dụng cụ cần thiết phục vụ tốt nhất cho giải đua đến việc thực hiện lễ nghi mang yếu tố tâm linh của nghề sông nước từ bao đời.
Chứng kiến tinh thần hăng say chuẩn bị và tập luyện của thế hệ cháu con, ông Phạm Chinh (năm nay tuổi đã ngoài 70, từng là tay đua thuyền kỳ cựu của Duy Xuyên) không khỏi mừng thầm trong lòng.
Ông nói: “Chúng tôi già rồi, bây giờ lớp trẻ thay thế, nối tiếp truyền thống cha ông như vậy là đáng quý. Càng quý hơn khi các cháu rất đoàn kết, có ý thức tự giác cao và hiểu biết, trân trọng việc lễ nghĩa tâm linh của nghề sông nước. Tôi rất cảm ơn ban tổ chức đã duy trì liên tục giải đua này để những người dân sông nước chúng tôi có cơ hội gặp nhau, thi thố tài năng, chứng tỏ bản lĩnh của mình trên sóng nước”.
Uy tín và chuyên nghiệp
Đua thuyền không như một số bộ môn thể thao khác, mỗi một tay chèo là một mắt xích quan trọng, các tay đua phải nhịp nhàng, ăn ý trong từng động tác, từng nhịp chèo để con thuyền lướt đi nhanh và thăng bằng. Trong quá trình thi đấu, chỉ cần một người lệch nhịp là ảnh hưởng đến cả đội và gay cấn, hấp dẫn nhất là những lúc thuyền qua tiêu.

Chính vì những yếu tố riêng có này mà những năm qua, Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam luôn là một sự kiện thể thao khác biệt, độc đáo, có sức hút mạnh mẽ với người dân địa phương và du khách. Và cũng vì thế, công tác trọng tài cho giải đua luôn được đặt lên hàng đầu. Làm sao để điều hành chính xác, khách quan, công tâm và khoa học là điều được ban tổ chức quan tâm đặc biệt.
Là người đồng hành cùng giải đấu suốt 28 năm qua, ông Trần Kim Cầu - Tổng trọng tài Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam nói: “Với cá nhân tôi, Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam và Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam suốt những năm qua đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên.
Chúng tôi luôn xem các giải đấu này là công việc chuyên môn của ngành mình và cố gắng làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đua thuyền là môn thể thao khá nhạy cảm về thành tích, chính vì thế anh em trọng tài bao giờ chuẩn bị chu đáo về công tác chuyên môn để góp phần giúp điều hành giải đấu thành công”.
Bình luận viên Trần Quang Long - Biên tập viên thể thao của Đài PT-TH Đà Nẵng, người gắn bó với giải trên sóng truyền hình Quảng Nam suốt 28 năm qua thì cho rằng: “Mặc dù Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam là giải đấu địa phương cấp tỉnh nhưng được tổ chức rất chuyên nghiệp. Là bình luận viên của giải, tôi luôn để cảm xúc của mình vỡ òa trong từng tiếng reo hò cổ vũ của người dân… Tôi hy vọng giải đua thuyền này sẽ được duy trì để người dân vùng sông nước xứ Quảng có sân chơi thú vị”.
Những nỗ lực của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam, của ngành VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan không chỉ giúp duy trì một giải thể thao truyền thống “văn hóa sông nước” mà còn góp phần gìn giữ một nét đẹp văn hóa đậm chất xứ Quảng trong suốt 28 năm qua.