Chính trị

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng: Khẳng định uy tín, sức thu hút

TÂM ĐAN (vinhanh88@gmail.com) 20/06/2025 07:30

Sáng lập năm 2005, từ một giải thưởng báo chí cấp tỉnh có quy mô khiêm tốn, theo thời gian, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã không ngừng lớn mạnh, nâng tầm cả về cơ cấu, chất lượng, loại hình và giá trị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất - Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19. Ảnh: TÂM ĐAN
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất - Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19. Ảnh: TÂM ĐAN

Ngày 18/6, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19 (năm 2024 - 2025).

Dự buổi trao giải thưởng có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu - Trưởng ban Tổ chức giải cùng đông đảo tác giả, nhóm tác giả và hội viên Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam.

Mùa trao giải “đặc biệt”

Theo nhà báo Lê Văn Nhi - Chủ tịch Hội Nhà báo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Lễ tổng kết, trao thưởng Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng và các giải báo chí chuyên đề tỉnh Quảng Nam năm nay, diễn ra trong thời điểm rất đặc biệt.

Đó là kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, cũng là thời điểm cả hệ thống chính trị đang tập trung quyết liệt, khẩn trương chuẩn bị những bước cuối cùng cho việc sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới đơn vị hành chính các cấp. Trong đó, báo chí và người làm báo cũng đứng trước bước ngoặt lớn về việc cải tổ mô hình tổ chức và hoạt động của chính mình.

Với ý nghĩa đó, Lễ tổng kết, trao thưởng Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19 cũng là thời điểm cần thiết và ý nghĩa để nhìn lại chặng đường gần 20 năm qua của giải thưởng. Qua đó phác họa bức tranh tổng thể và những dấu ấn nổi bật của báo chí Quảng Nam, từ tâm huyết, trách nhiệm trên hành trình dấn thân của những người làm báo.

Nhà báo Lê Văn Nhi cho hay, nối tiếp thành công của những mùa giải trước, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19 và các giải báo chí chuyên đề năm nay, tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí và những người làm báo, với 354 tác phẩm của 233 tác giả, nhóm tác giả thuộc nhiều cơ quan báo chí trong cả nước.

Đặc biệt, giải năm nay được tổ chức ngay sau Giải thưởng báo chí chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam, càng cho thấy sức hấp dẫn và sự thành công.

“Tính chuyên nghiệp của đội ngũ những người làm báo tham gia giải thưởng càng được nâng cao, ngay từ khâu chọn lựa tác phẩm tham dự Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng và các giải báo chí chuyên đề. Chính điều này đã giúp chất lượng giải báo chí chuyên đề ngày càng tiếp cận với Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng. Bên cạnh đó, giải thưởng năm nay còn ghi nhận sự đồng đều về số lượng tác phẩm tham dự ở các loại hình và thể tài báo chí; trong đó, báo điện tử và báo nói dự thi có số lượng vượt trội so với những mùa giải trước” - Nhà báo Lê Văn Nhi nhận xét.

Nhà báo Nguyễn Phú Đức - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Quảng Ngãi (thành viên Ban giám khảo Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19), đánh giá: “So với mặt bằng chung của giới báo chí khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ, đồng nghiệp ở Quảng Nam có sự sáng tạo và chịu khó. Nhiều tác phẩm tham gia Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng mang hơi thở cuộc sống và chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ đảng viên”.

z6721500719890_071a939a3ee98754c55395fae9155b74.jpg
Các nhà báo Nguyễn Hữu Đổng (bên phải), Nguyễn Vinh Quang... có tác phẩm đoạt giải thưởng cao nhất tại Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng - năm 2008.

Thương hiệu được khẳng định

Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng do UBND tỉnh Quảng Nam sáng lập từ năm 2005, đến nay đã trải qua 19 lần phát động, tổng kết và trao thưởng.

Từ một giải thưởng báo chí cấp tỉnh có quy mô khá khiêm tốn vào những năm đầu thành lập; theo thời gian, Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã không ngừng lớn mạnh, nâng tầm cả về cơ cấu, chất lượng, loại hình và giá trị. Uy tín, sức thu hút và lan tỏa của giải thưởng không ngừng tăng lên, trở thành sân chơi nghề nghiệp được mong đợi hằng năm của các cơ quan báo chí và đông đảo những người làm báo tại Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành cả nước.

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng Biên tập Báo và Đài PT-TH Quảng Nam đã dùng hai từ “Danh giá” khi đánh giá, nhìn nhận về Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng. Theo Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng, sở dĩ phải nói về sự danh giá của giải thưởng này là bởi cả nước khi ấy, chỉ Quảng Nam có một giải báo chí mang tên người chí sĩ ai cũng phải kính phục, nhất là bản lĩnh nghề báo độc đáo, từng dựng báo Tiếng Dân thiết tha yêu nước, yêu đồng bào.

Kế nữa, là tinh thần lan tỏa rộng rãi, quy mô giải ngày càng mở rộng để không chỉ các cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh tham gia mà gần như vươn ra tầm khu vực. Qua 19 mùa giải, ước số tác phẩm tham gia cũng đã hơn 5 nghìn, với hàng nghìn lượt tác giả là các nhà báo ở khắp mọi miền đất nước. Kết quả đã có khoảng 1 nghìn tác phẩm được trao thưởng (mùa thứ 19 này có 60 tác phẩm đoạt giải).

Tự hào khi nhìn lại hành trình của giải thưởng qua gần hai thập kỷ, nhà báo Nguyễn Kim Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết: “Qua từng năm, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng không chỉ mở rộng về biên độ các thể loại mà còn mở rộng cả về không gian, vượt ra ngoài giới hạn của một giải báo chí cấp tỉnh”.

Sẽ không dừng ở con số 19!

Nhiều năm giữ vai trò Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã đánh giá cao Hội Nhà báo tỉnh - Cơ quan thường trực Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng trong việc lan tỏa, nâng tầm thương hiệu một giải thưởng báo chí chất lượng, uy tín của Quảng Nam.

Phát biểu tại lễ trao Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Hội Nhà báo tỉnh có đánh giá lại quá trình 19 năm tổ chức giải để làm cơ sở, đề xuất với thành phố mới tiếp tục duy trì Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng. Đồng thời cho biết, với trách nhiệm cá nhân sẽ đề xuất với lãnh đạo thành phố để giải thưởng trường tồn, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của TP.Đà Nẵng mới.

Nhà báo Lê Văn Nhi cho biết, qua 19 lần tổ chức, được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức tập hợp, biên soạn, xuất bản bộ Tổng tập Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng gồm 4 tập, gần 3.000 trang in là những tác phẩm đoạt giải thưởng của các loại hình báo in và báo ảnh hằng năm.

Bộ tổng tập là tư liệu quý, chân thực, sống động về hành trình vượt khó, phát triển và những thành tựu, dấu ấn nổi bật của đất và người Quảng Nam, kể từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay. Đồng thời là bức tranh tổng thể, nhiều màu sắc về sự phát triển, lớn mạnh của báo chí Quảng Nam, báo chí cả nước phản ảnh về Quảng Nam, cũng như tâm huyết, trách nhiệm, sức sáng tạo và sự trưởng thành của báo chí cùng đội ngũ những người làm báo.

Với thành công và tiếng vang của giải thưởng trong suốt 19 năm qua, nhà báo Lê Văn Nhi mong muốn, sau khi sáp nhập tỉnh, TP.Đà Nẵng mới sẽ tiếp tục duy trì và nâng tầm giải thưởng mang tên nhà báo - chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng - niềm tự hào của mỗi người dân xứ Quảng và những người làm báo trên quê hương “ngũ phụng tề phi”.

Qua chấm chọn, Ban tổ chức Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19 quyết định trao 60 giải cho 60 tác giả, nhóm tác giả với tổng số tiền thưởng 453 triệu đồng. Tiền thưởng mỗi tác phẩm đoạt giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, giải ba 8 triệu đồng và giải khuyến khích 4 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng: Khẳng định uy tín, sức thu hút
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO