Những năm qua, huyện Núi Thành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình sinh kế thiết thực cùng sự vào cuộc của các cấp chính quyền và ý thức vươn lên của người dân đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm mạnh.
Những mô hình thiết thực
Trước đây, vì nuôi 2 người con bị khuyết tật bẩm sinh nên kinh tế gia đình bà Lê Thị Mích (SN 1972, thôn Long Thành, xã Tam Tiến, Núi Thành) rất khó khăn. Năm 2017, chồng bà Mích đột ngột qua đời, một mình bà phải gánh vác mọi việc.
Để có thu nhập, bà Mích xin việc làm sơ chế hải sản, chăn nuôi bò. Năm 2024, bà đăng ký thoát nghèo, được chính quyền địa phương hỗ trợ 1 con bò trị giá 10 triệu đồng và hỗ trợ xây mới căn nhà cùng công trình phụ với tổng kinh phí 125 triệu đồng.
“Khi chồng tôi mất, những tưởng gia đình sẽ đi vào bế tắc, nhưng nhờ bà con hàng xóm, chính quyền địa phương hỗ trợ, bản thân tôi cũng có động lực để cố gắng làm ăn. Đến nay, cuộc sống dần ổn định, đủ tiền lo cho các con và dành dụm tiết kiệm” - bà Mích nói.
Ông Trần Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết, thời gian qua, địa phương tập trung công tác giảm nghèo gắn với những mô hình, giải pháp thiết thực, cụ thể. Từ 73 hộ nghèo với tỷ lệ 2,11% năm 2020, đến nay xã chỉ còn 55 hộ nghèo với tỷ lệ 1,56%. Những hộ này đều thuộc diện bảo trợ xã hội, không có khả năng thoát nghèo.
Có được kết quả này, UBND xã Tam Tiến đã ban hành kế hoạch giảm nghèo, Mặt trận, đoàn thể đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hỗ trợ vay vốn, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để vươn lên thoát nghèo.
“Địa phương tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo cũng như tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin” - ông Nam nói.
Hướng đến giảm nghèo bền vững
Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, từ năm 2020 đến nay, địa phương không còn hộ nghèo nằm trong chính sách giảm nghèo. Theo số liệu thống kê, năm 2021, toàn huyện có 717 hộ nghèo, chiếm 1,61%.
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Quảng Nam, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,27% (548 hộ), vượt chỉ tiêu đề ra. Dự kiến đến cuối năm 2025, con số này sẽ tiếp tục giảm xuống dưới 1,27%. Riêng xã Tam Anh Nam, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 0,44%, hộ cận nghèo đã được xóa bỏ hoàn toàn.
Những năm qua, huyện Núi Thành đã linh hoạt triển khai chương trình tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), tạo động lực quan trọng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Các chương trình vay vốn triển khai linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Điển hình như mô hình nuôi dê của bà Trần Nguyên Trinh (xã Tam Quang), mô hình nuôi bò sinh sản tại xã Tam Nghĩa hay mô hình phát triển ngư nghiệp ở Tam Quang, Tam Hải...
Các HTX trên địa bàn huyện đã trở thành cầu nối giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Tiêu biểu như HTX Nông nghiệp Hoàng Hải chuyên sản xuất lúa gạo, rau màu theo quy trình VietGAP; HTX Nông - ngư nghiệp Núi Thành hỗ trợ ngư dân đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, xây dựng chuỗi cung ứng hải sản an toàn... Nhờ sự hỗ trợ từ HTX, nông dân được tiếp cận giống cây trồng, vật nuôi chất lượng, học hỏi kỹ thuật canh tác hiện đại, giảm chi phí sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định.
Bên cạnh hỗ trợ về kinh tế, huyện Núi Thành còn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường.
Các buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề, phát tờ rơi, tuyên truyền qua phương tiện truyền thông giúp người dân tiếp cận nhanh chóng các chính sách hỗ trợ, mô hình sản xuất hiệu quả.
Cùng với đó, huyện Núi Thành cũng quan tâm đến việc cải thiện điều kiện sống cho hộ nghèo. Chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở được triển khai rộng rãi với sự đóng góp từ ngân sách nhà nước, Quỹ vì người nghèo và các tổ chức, cá nhân hảo tâm.
“Công tác giảm nghèo tại Núi Thành không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt mà hướng đến mục tiêu lâu dài, bền vững. Các giải pháp đang được triển khai đồng bộ và ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Với những kết quả tích cực đã đạt được, Núi Thành đang tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác giảm nghèo, mở ra cơ hội thoát nghèo thực chất cho người dân, hướng đến một cuộc sống ổn định, thịnh vượng hơn” - ông An nói.