Đại Lộc: Trường THCS Mỹ Hòa gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập

CÔNG TÚ 03/09/2022 15:21

(QNO) - Sáng nay 3.9, Trường THCS Mỹ Hòa (xã Đại An, Đại Lộc) gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập (1992 - 2022). Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh và lãnh đạo huyện Đại Lộc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh (đứng bên trái) tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: CT
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh (bìa trái) tặng lẵng hoa chúc mừng Trường THCS Mỹ Hòa. Ảnh: C.T

Trình bày diễn văn kỷ niệm, thầy Lê Văn Tài - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hòa cho biết, ngày 1.8.1991, thực hiện chủ trương tầng hóa các trường cấp II, UBND huyện Đại Lộc đã cho sáp nhập trường cấp II thành trường liên xã. Cùng với bao trường khác, Trường cấp II Đại An và Trường cấp II Đại Hòa được nhập thành Trường cấp II Mỹ Hòa (đặt tên theo địa danh tổng Mỹ Hòa trước đây).

Cựu học sinh nhà trường tặng xe đạp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: C.T
Cựu học sinh nhà trường tặng xe đạp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: C.T

Năm học 1992 - 1993, trường được xây dựng khang trang tại thôn Quảng Huế (xã Đại An) với phòng làm việc, 12 phòng dành cho 28 lớp học và chính thức mang tên Trường THCS Mỹ Hòa. Trải qua 30 năm thực hiện sự nghiệp “trồng người”, nhà trường có 30 khóa và gần 10.000 học sinh ra trường. Truyền thống dạy giỏi, học giỏi luôn được thầy trò nhà trường phát huy. Nhiều học sinh thi đạt giải cấp tỉnh, đỗ vào các trường chuyên trong tỉnh và TP.Đà Nẵng.

[CLIP] - Tiết mục nghệ thuật tại chương trình gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS Mỹ Hòa:

Nhà trường 2 lần được kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận cấp độ cao nhất, 3 lần kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia và gần nhất năm 2020 được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2. Đơn vị nhiều lần được công nhận tập thể lao động xuất sắc, các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Năm học 2011 - 2012, Trường THCS Mỹ Hòa vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc - ông Đặng Văn Kỳ biểu d­ương thành tích và sự cống hiến của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Mỹ Hòa suốt 30 năm qua. Những thành tích ấy đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp GD-ĐT chung của đất nước và thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Ra mắt Ban liên lạc cựu học sinh Trường THCS Mỹ Hòa. Ảnh: CT
Ra mắt Ban liên lạc cựu học sinh Trường THCS Mỹ Hòa. Ảnh: C.T

Dịp này, Trường THCS Mỹ Hòa ra mắt Ban liên lạc cựu học sinh qua các thế hệ. Cựu học sinh nhà trường cũng trao tặng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc: Trường THCS Mỹ Hòa gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO