Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

K.LINH - H.QUÂN - H.LIÊN - M.LINH 17/11/2022 16:24

(QNO) - Sáng nay 17/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô giáo Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảh: K.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thăm, chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: KHÁNH LINH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TB&XH đến thăm, chúc mừng một số trường học đóng chân trên địa bàn TP.Hội An.

Tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, đồng chí Trần Văn Tân biểu dương thành tích, kết quả dạy và học của nhà trường. Kết quả này thể hiện ở việc số lượng học sinh giành giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia không ngừng tăng cao hằng năm, trở thành lá cờ đầu không chỉ của ngành giáo dục Quảng Nam mà còn nằm trong top trường THPT có chất lượng dạy và học tốt nhất của miền Trung và cả nước.

Chụp hình lưu niệm với thầy cô giáo Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông. Ảnh: K.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chụp hình lưu niệm với thầy cô giáo Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông. Ảnh: KHÁNH LINH

Đồng chí Trần Văn Tân mong muốn thời gian tới tập thể lãnh đạo, thầy cô giáo Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả dạy học, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, tinh thông chuyên môn để gặt hái thêm nhiều thành tích mới.

Thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, đồng chí Trần Văn Tân khẳng định, sau 37 năm thành lập và phát triển, nhà trường luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đặc biệt, cùng với 2 trường chuyên trên địa bàn tỉnh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh trở thành nơi đào tạo nhiều cán bộ, lãnh đạo cho các huyện miền núi, kể cả lãnh đạo tỉnh.

Tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung và Trường Cao đẳng công nghệ, kinh tế và thủy lợi miền Trung, đồng chí Trần Văn Tân ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành cho Quảng Nam và khu vực miền Trung. Trong đó, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, sự đóng góp còn thể hiện cụ thể ở việc khắc phục kịp thời sự cố sau mưa bão hằng năm, góp phần vào việc ổn đinh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đến thăm, chúc mừng Trường THPT Lý Tự Trọng (Thăng Bình), Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Quế Sơn) và Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Nông Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trò chuyện, thăm hỏi tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng (Thăng Bình). Ảnh: H.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang thăm hỏi tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng (Thăng Bình). Ảnh: HỒ QUÂN

Tại Trường THPT Lý Tự Trọng, đồng chí Nguyễn Hồng Quang nghe lãnh đạo nhà trường chia sẻ một số kết quả dạy và học nổi bật qua 25 năm xây dựng và phát triển. Năm học này, trường có 45 cán bộ, giáo viên và 636 học sinh. Dù phần lớn giáo viên ở xa đến công tác cũng như cuộc sống gia đình học sinh còn khó khăn nhưng những năm qua, thầy trò không ngừng phấn đấu vươn lên. Nhờ đó, nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trường THPT Lý Tự Trọng đạt nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học. Ảnh: H.Q
Trường THPT Lý Tự Trọng đạt nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học. Ảnh: HỒ QUÂN

Đánh giá cao thành quả đạt được của Trường THPT Lý Tự Trọng, đồng chí Nguyễn Hồng Quang mong muốn thầy cô giáo luôn giữ tình yêu với nghề, tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, tạo môi trường giáo dục thân thiện giúp học sinh phát triển toàn diện.

Thăm Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu và Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Nguyễn Hồng Quang biểu dương nỗ lực và sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục; đồng thời mong muốn các trường tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang thăm Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu: 

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đến thăm, chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Công Thanh chúc mừng tập thể thầy và trò Trường TH Nguyễn Đức Thiệu. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu là một trong những ngôi trường tiêu biểu, có bề dày thành tích của huyện Đại Lộc. Trường hiện có 26 lớp học với 881 học sinh, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 vào năm 2021. Trường được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 lần nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT, 3 lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Công Thanh đánh giá cao nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt công tác giảng dạy của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường; đồng thời bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo đã cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Công Thanh trao tặng quà cho học sinh hiếu học, khó khăn của nhà trường. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tặng học bổng cho học sinh hiếu học. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Dịp này, đồng chí Nguyễn Công Thanh trao tặng 20 suất quà cho học sinh hiếu học của trường (500 nghìn đồng/suất).

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cũng đến thăm, chúc mừng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Nam Giang); đồng thời trao tặng 30 suất quà cho học sinh hiếu học của trường (500 nghìn đồng/suất).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Công Thanh trao tặng quà cho học sinh hiếu học, khó khăn của nhà trường. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tặng học bổng học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: HOÀNG LIÊN

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến thăm và chúc mừng Sở LĐ-TB&XH, Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Trung - Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tuấn thăm và chúc mừng Sở LĐ-TB&XH nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: M.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm và chúc mừng Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: MỸ LINH

Tại Sở LĐ-TB&XH - cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ của sở và giáo viên, người lao động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Anh Tuấn đánh giá cao sự cố gắng của ngành trong công tác đào tạo, giáo dục nghề nghiệp thời gian qua, có sự liên kết định hướng trong đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Thăm Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng chí Trần Anh Tuấn bày tỏ vui mừng trước kết quả đạt được của thầy và trò. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tạo dựng được thương hiệu trên bản đồ giáo dục của cả nước, là một trong những cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và đất nước. Các thế hệ học trò nhà trường đã làm rạng danh đất học Quảng Nam khi mang về nhiều giải học sinh giỏi quốc gia, nhiều em đã có những thành công nhất định, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tuấn chúc mừng những thành tích đạt được của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm trong sự nghiệp trồng người. Ảnh: M.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: MỸ LINH

Đồng chí Trần Anh Tuấn mong muốn tập thể Ban Giám hiệu, thầy cô giáo nhà trường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, từng bước vươn tầm, sánh vai với các trường THPT chuyên trọng điểm của khu vực và cả nước, đào tạo nên những thế hệ học sinh có tri thức, kỹ năng, hoài bão, đóng góp xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển.

Đoàn công tác thăm Nhà truyền thống của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: M.L
Đoàn công tác tham quan nhà truyền thống của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: MỸ LINH

Tại Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Trung - Tây Nguyên, đồng chí Trần Anh Tuấn ghi nhận kết quả của các đơn vị trong công tác giảng dạy, đào tạo nhân lực và mong muốn các trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường liên kết đào tạo, xây dựng nội dung đào tạo gắn với thực tế...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO