Nhiều kiến nghị tháo gỡ khó khăn khi triển khai chương trình, sách giáo khoa mới

X.PHÚ 09/02/2023 09:14

(QNO) - Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông, chiều 8/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi làm việc với huyện Thăng Bình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước chủ trì buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng khẳng định chủ trương đúng đắn và hiệu quả của chương trình, SGK mới. Ảnh: X.P
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng khẳng định chủ trương đúng đắn và hiệu quả của chương trình, SGK mới. Ảnh: X.P

Đánh giá SGK và chương trình giáo dục phổ thông mới khá tốt, giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất; việc triển khai trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực; song theo UBND huyện Thăng Bình và ý kiến của các thầy cô giáo là hiệu trưởng trường tiểu học, THCS, qua thực tế dạy và học có nhiều khó khăn, bất cập.

Cụ thể, do thiếu giáo viên nên việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học chưa được triển khai đồng bộ, bậc THCS chưa cân đối giữa các bộ môn, chưa được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để giảng dạy các môn khoa học tự nhiên, nghệ thuật; cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn…

Hiệu trưởng Tiểu học Trần Phú - thầy Phan Quang Trung nói khó khăn hiện nay là thiếu giao viên, trang thiết bị dạy học. Ảnh: X.P
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú - thầy Phan Quang Trung nói khó khăn hiện nay là thiếu giáo viên, trang thiết bị dạy học. Ảnh: X.P

Từ những khó khăn, bất cập tại địa phương, các ý kiến tại cuộc họp kiến nghị Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên; có chính sách hỗ trợ SGK cho các trường; tăng chỉ tiêu biên chế giáo viên…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cho rằng qua thực tế giám sát, có thể khẳng định chủ trương đúng đắn và hiệu quả triển khai chương trình, SGK mới; quan trọng nhất là công tác triển khai và chất lượng SGK. Thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh triển khai, kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập.

Thay mặt đoàn giám sát, ông Lê Văn Dũng ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong thực hiện đổi mới chương trình, SGK, nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, tồn tại và cho biết sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ, với UBND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều kiến nghị tháo gỡ khó khăn khi triển khai chương trình, sách giáo khoa mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO