Nhiều tỉnh lộ bị ách tắc giao thông do nước ngập sâu

CÔNG TÚ 12/09/2021 19:45

(QNO) - Trưa và chiều nay 12.9, mưa lớn gây sạt lở, nước ngập sâu làm ách tắc lưu thông cục bộ tại một số tuyến tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh.

Một điểm sạt lở trên tuyến ĐT606 qua huyện Tây Giang. Ảnh: CT
Một điểm sạt lở trên tuyến ĐT606 qua huyện Tây Giang. Ảnh: C.T

Trên huyện miền núi Tây Giang, tuyến ĐT606 bị ách tắc do nước ngập sâu, chảy xiết tại cầu Bahlừa và một ngầm tràn gần đó thuộc địa bàn xã Lăng. Vẫn trên tuyến ĐT606, đất từ taluy dương tiếp tục sạt lở, tràn toàn bộ mặt đường ở một vị trí qua xã A Tiêng, xe máy qua lại bị trơn trợt, mất an toàn.

Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn cho biết, trên trục tuyến ĐT611, nước ngập sâu 0,2 - 0,6m tại lý trình km32+700 - km34+400 gây ách tắc lưu thông đoạn qua xã Quế Lộc (Nông Sơn). Tắc đường cũng xảy ra đoạn qua cầu Mỹ Cang, trên tuyến ĐT615 thuộc địa bàn xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) do nước ngập sâu khoảng 0,5m.

Với quốc lộ (QL) Trung ương ủy thác cho tỉnh Quảng Nam quản lý, phương tiện lưu thông trên QL14B gặp trở ngại do nước băng qua ngập sâu hơn 0,4m thuộc 2 đoạn qua địa phận xã Đại Sơn (Đại Lộc) và thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang). Tại xã Trà Don (Nam Trà My), đất chảy tràn mặt đường QL40B dày trung bình khoảng 0,3m ở lý trình km110+600 tuy không gây tắc đường nhưng qua lại rất khó khăn.

Tại những vị trí ngập sâu, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng chốt gác không để người và phương tiện liều lĩnh băng qua. Ngành chức năng cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ thực hiện phương án “4 tại chỗ” khẩn trương khắc phục vị trí bị sạt lở để đảm bảo giao thông bước một thông suốt, an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều tỉnh lộ bị ách tắc giao thông do nước ngập sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO