Quảng bá, nhân rộng mô hình “Đường tàu - Đường hoa”

CHÂU NỮ 04/04/2023 16:00

(QNO) - Theo đề nghị của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về hỗ trợ, phối hợp triển khai phong trào “Đường tàu - Đường hoa”, ngày 4/4, UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ ngành đường sắt trong quá trình chuẩn bị mặt bằng tại các vị trí trồng hoa thuộc phạm vi đất dành cho đường sắt.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Tỉnh đoàn, Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ, các sở, ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các trường học, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phong trào trồng và bảo vệ hoa do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát động.

Việc triển khai thực hiện thông qua các hình thức: đóng góp cây, ngày công, đăng ký tham gia trồng, tổ chức chăm sóc, bảo vệ hoa,… nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và đoàn kết toàn dân.

UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị quảng bá, nhân rộng mô hình “Đường tàu - Đường hoa” tại các khu vực khác trên địa bàn. Sở NN&PTNT, UBND các địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong ngành đường sắt lựa chọn và cung cấp giống cây hoa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; phù hợp với điều kiện đảm bảo an toàn của ngành đường sắt; hướng dẫn phương pháp chăm sóc, quy định biện pháp bảo vệ để cây hoa phát triển thuận lợi.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa phát động phong trào “Đường tàu - Đường hoa” trên địa bàn 34 tỉnh thành có đường sắt đi qua. Phong trào này cơ bản thực hiện theo mô hình xã hội hóa, dự kiến triển khai từ năm 2023 – 2025. Theo đó, tại các khu ga, trụ sở làm việc, các cung cầu, cung đường, trạm chắn, dải đất dọc hai bên đường sắt… các đơn vị đường sắt sẽ trồng một loại hoa đặc trưng vùng miền.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng bá, nhân rộng mô hình “Đường tàu - Đường hoa”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO