Thưa thớt phương tiện đến đăng kiểm đầu năm

CÔNG TÚ 28/01/2023 14:52

(QNO) - Ghi nhận ngày đầu xuân năm Quý Mão 2023, phương tiện xe cơ giới đường bộ đến khám tại 2 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn tỉnh không bị ùn ứ, khác xa so với dịp cận kề Tết Nguyên đán.

Nhân viên đăng kiểm của Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam kiểm tra phương tiện sáng mùng 7. Ảnh: CT
Nhân viên đăng kiểm của Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam kiểm tra phương tiện sáng mùng 7 tháng Giêng. Ảnh: CT

Tại Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam (đóng tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình), ghi nhận sáng mùng 7 tháng Giêng (tức ngày 28/1/2023), nhiều chỗ trong khu vực bãi đỗ xe trống trơn phương tiện tập kết chờ để khám. Tại phòng chờ, chủ xe, tài xế ngồi thưa thớt đợi tới lượt mình làm các thủ tục theo quy định trước khi đưa phương tiện vào kiểm định.

[VIDEO] - Hoạt động chuyên môn của Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam trong sáng nay:

Ông Tùng, một người dân đến từ xã Tiên Thọ (Tiên Phước) cho biết, ông đã liên lạc qua điện thoại và được hẹn khám vào mùng 6 tết. Nhưng do hôm qua có việc đột xuất, ông liên lạc lại với trung tâm để khám xe sáng hôm nay. Một trường hợp khác đăng ký khám vào mùng 9, song vì một số chủ xe sáng mùng 7 không đưa phương tiện tới khám nên doanh nghiệp linh hoạt gọi điện lại hẹn kiểm định luôn trong mùng 7.

Thanh tra Sở GTVT đi kiểm tra tình hình hoạt động phục vụ người dân sau kỳ nghỉ tết của các trung tâm đăng kiểm. Ảnh: CT
Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam đi kiểm tra tình hình hoạt động phục vụ người dân sau kỳ nghỉ tết của các trung tâm đăng kiểm. Ảnh: CT

Phó Giám đốc phụ trách Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam - ông Đặng Bảo Lâm chia sẻ, ngày đầu tiên trở lại làm việc sau tết (mùng 6 tết), công ty tiếp nhận kiểm định tổng cộng 109 xe. Kết quả có 65 phương tiện đạt tiêu chuẩn, 44 xe khác chưa đạt. Trong số các phương tiện được đưa đến kiểm định vào mùng 6, một phương tiện có chủ xe đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, quê ở Thăng Bình đã điện thoại đăng ký lịch từ trước tết.

[VIDEO] - Quang cảnh tại Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam đầu Xuân Quý Mão 2023:

Ông Đặng Bảo Lâm cho biết thêm, trong ngày mùng 6 và mùng 7, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động của cả 2 dây chuyền kiểm định. Riêng hôm qua, lưu lượng phương tiện theo lịch hẹn qua điện thoại và trực tiếp đến đăng ký thủ tục tại trung tâm chưa đạt hết công suất (công suất 2 dây chuyền là 140 lượt xe/8 giờ/ngày).

Mùng 7 tết, phương tiện đến giao dịch tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D thưa thớt. Ảnh: CT
Mùng 7 tết, phương tiện đến giao dịch tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D thưa thớt. Ảnh: CT

Ghi nhận tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D (trực thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm cơ giới Quảng Nam), đóng ven quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Điện An (Điện Bàn), phương tiện đến khám vào gần trưa mùng 7 tết rất thưa thớt. Lãnh đạo trung tâm cho biết, trong buổi sáng mới có hơn 10 chủ xe, tài xế đến đăng ký kiểm định. Riêng hôm qua, trung tâm duy trì 2 dây chuyền kiểm định song chỉ có 50 xe vào khám.

Buổi sáng mùng 7, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D tiếp nhận gần 20 xe đến đăng ký kiểm định. Ảnh: CT
Buổi sáng mùng 7, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 92-02D tiếp nhận gần 20 xe đến đăng ký kiểm định. Ảnh: CT

Như vậy, tình trạng ùn ứ phương tiện đến giao dịch tại các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn tỉnh không xảy ra, ít nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ông Đặng Bảo Lâm khẳng định, công ty sẽ tiếp tục duy trì 2 dây chuyền kiểm định, vừa tiếp nhận đăng ký khám qua điện thoại vừa nhận đăng ký trực tiếp tại trung tâm nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thưa thớt phương tiện đến đăng kiểm đầu năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO