Tính toán khởi động lại vận tải hành khách bằng đường sắt

T.C 08/10/2021 20:05

(QNO) - Chiều nay 8.10, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương bàn kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt trong tình hình mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì điểm cầu tại UBND tỉnh. Ảnh: T.C
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: T.C

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay, Bộ GTVT đã xây dựng, ban hành kế hoạch kết nối tổ chức vận tải đảm bảo phát triển kinh tế và phòng chống dịch. Vận tải hàng hóa hiện cơ bản đáp ứng an sinh xã hội và tránh đứt gãy sản xuất. Tuy nhiên vận tải hành khách do xảy ra dịch ở nhiều địa phương nên vẫn đang tạm ngưng.

Để kết nối lại, Bộ GTVT đã ban hành kế hoạch cho 5 lĩnh vực gồm hàng hải, đường thủy nội địa, đường bộ, đường sắt, đường hàng không, sau khi đã lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương. Trong bối cảnh hiện tại, 2 lĩnh vực ưu tiên nhất là hàng không và đường sắt, vì dễ kiểm soát thông qua nhà ga, kiểm soát hành trình thuận lợi. Song cần có những tính toán phù hợp tình hình thực tiễn, đảm bảo mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo Bộ GTVT, dự kiến sắp tới sẽ mở lại 2 tuyến đường sắt gồm Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh. Riêng tuyến Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh đón tại 39 ga thuộc 34 tỉnh, giai đoạn 1 sẽ chạy 1 đôi tàu SE7 và SE8, đỗ tại 39 ga; giai đoạn 2 sau 10 ngày sẽ chạy thêm 6 đôi tàu. Riêng Hà Nội vẫn kiến nghị dừng tàu, một số địa phương đồng ý hoặc chưa có ý kiến đối với kế hoạch. Bộ đã có kế hoạch phối hợp, chuẩn bị đầy đủ phương tiện để triển khai chạy tàu đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh cần quán triệt tinh thần kiểm soát dịch, xây dựng lộ trình, quy chế phối hợp chặt chẽ, đặt mục tiêu phục vụ người dân mức độ cao nhất. Thứ trưởng đồng ý mở lại vận tải, đồng thuận quan điểm kiểm soát dịch phải được thực hiện thống nhất theo chỉ đạo của Bộ Y tế, có cơ chế phối hợp rất chặt chẽ trong suốt quá trình xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện và kiểm soát, tiếp cận theo hướng thận trọng, xem xét kỹ lưỡng, cân đối nhu cầu đi lại của người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị đến ngày 13.10, các địa phương phản hồi bằng văn bản góp ý kế hoạch chi tiết vận tải hành khách bằng đường sắt.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tính toán khởi động lại vận tải hành khách bằng đường sắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO