Lâm nghiệp

Góp sức giữ rừng Nam Giang

ĐĂNG NGUYÊN 16/04/2024 07:18

Bằng các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của dân trong việc tham gia giữ rừng bền vững, thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang luôn phát huy hiệu quả vai trò kết nối, góp sức bảo vệ “lá phổi xanh” của đại ngàn.

rung_nam_giang_2_ngoc_thi-1712669116892.jpg
Trên đường tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng. Ảnh: CTV

Bà Doãn Thị Tuyết - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, đặc biệt là từ sau Tết Nguyên đán 2024, trên lâm phận quản lý không ghi nhận tình trạng khai thác gỗ, vận chuyển lâm sản trái phép.

Điều đó cho thấy, các giải pháp lồng ghép nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều cánh rừng nguyên sinh được bảo vệ nghiêm ngặt.

“Những năm gần đây, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các nội dung liên quan đến Luật Lâm nghiệp, văn bản hướng dẫn của cấp trên trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, cũng như các chính sách phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong cộng đồng miền núi.

Với hình thức tuyên truyền đa dạng và sinh động như biên soạn tài liệu, thực hiện tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh, dựng bảng biển cấm lửa tại các điểm có nguy cơ cháy rừng, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa Ban quản lý với các hộ gia đình địa phương,... công tác giữ rừng trong cộng đồng đang phát huy hiệu quả rõ nét” - bà Tuyết chia sẻ.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang cho hay, từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức hơn 50 đợt tuyên bằng loa phát thanh, tổ chức họp thôn 14 đợt/777 người tham gia, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với 211 hộ dân.

Ngoài ra, phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát 205 đợt tại lâm phận quản lý, khu vực giáp ranh, vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm khoáng sản trái pháp luật.

Trên cơ sở chủ động tuần tra kiểm soát này giúp việc thu thập, ghi nhận dữ liệu thực tế phục vụ công tác theo dõi, cập nhật hiện trạng rừng được đảm bảo quy định.

“Bên cạnh làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, thời gian qua, chúng tôi đặc biệt chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển, phục hồi rừng, cũng như bảo tồn đa dạng sinh học trên diện tích lâm phận được giao.

Thông qua các hoạt động này, giúp chúng tôi đảm bảo kế hoạch chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng hằng năm; qua đó thúc đẩy công tác khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên một cách hiệu quả” - bà Tuyết nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Góp sức giữ rừng Nam Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO