Hiện trường vụ cháy lớn tại kho hàng vật tư cấp thoát nước

T.CÔNG 16/10/2023 10:30

(QNO) - Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 16/10, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy bùng phát từ kho chứa vật tư ngành cấp thoát nước của Công ty TNHH Thương mại - vận tải và dịch vụ L.H tại đường Nguyễn Hoàng, khu vực gần ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Phú (TP.Tam Kỳ). Nỗ lực của lực lượng chữa cháy đã giúp hạn chế nhiều thiệt hại.

Cán bộ chiến sĩ của lực lượng PCCC và CNCH vẫn đang túc trực giúp di dời tài sản sau vụ cháy.
Cán bộ chiến sĩ của lực lượng PCCC và CNCH vẫn đang túc trực giúp di dời tài sản sau vụ cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy đã được dập tắt. Hàng chục cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) vẫn đang túc trực để di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời xử lý triệt để nguy cơ cháy trở lại.

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam Online, Thượng tá Trần Công Tiết - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho hay đơn vị tiếp nhận thông tin về vụ cháy vào lúc 6 giờ 55 phút sáng 16/10. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH  xuất 6 xe chữa cháy, 1 xe bơm, 1 xe chỉ huy cùng 73 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Xe chữa cháy đầu tiên đến hiện trường lúc 7 giờ sáng.

Chỉ huy chữa cháy đã huy động 1 xe chở nước của Phòng Cảnh sát cơ động để tiếp nước cho các xe chữa cháy, huy động 1 xe chở phương tiện để chở bọt chữa cháy và các phương tiện phục vụ khác. Đồng thời, huy động nhiều lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông; huy động thêm xe cẩu để di chuyển các xe ô tô trong kho ra bên ngoài.

Nỗ lực của lực lượng chức năng đã giúp hạn chế đáng kể thiệt hại, không xảy ra cháy lan.
Nỗ lực của lực lượng chức năng đã giúp hạn chế đáng kể thiệt hại, không xảy ra cháy lan.

“Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cùng Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến 7 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế và đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, để thoát khói, làm nguội và đề phòng cháy lại, chúng tôi tiếp tục cho cán bộ chiến sĩ phun nước làm mát. Trong vụ cháy này, diện tích nhà kho khoảng 400m2, diện tích đám cháy khoảng 200m2, đã bảo vệ được 200m2 nhà kho, nhiều tài sản có giá trị và bảo vệ không để cháy lan sang các nhà dân lân cận” - Thượng tá Trần Công Tiết nói.

Một đoạn đường được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy và khắc phục sự cố cháy.
Một đoạn đường được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy và khắc phục sự cố.

Đám cháy được dập tắt, trong kho chứa hàng ngổn ngang vật tư, thiết bị, khói mù mịt khắp hiện trường. Một số cán bộ chiến sĩ phải trang bị mặt nạ phòng độc để vào kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ cháy và phục vụ di dời tài sản. Lực lượng dân phòng và một số người dân địa phương cũng đến hỗ trợ chủ cơ sở di dời, vận chuyển hàng hóa ra khỏi kho.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy.
 Cảnh sát giao thông túc trực từ sớm, kịp thời phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua lại khu vực có cháy để đảm bảo an toàn cho các phương tiện và phục vụ thao tác chữa cháy của lực lượng chức năng.

Dưới đây là những hình ảnh được ghi lại từ hiện trường vụ cháy:

Ngọn lửa bốc lên từ nơi tập kết ống nước nhựa và nhiều vật tư ngành cấp thoát nước.
Ngọn lửa bốc lên từ nơi tập kết ống nước nhựa và nhiều vật tư ngành cấp thoát nước.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng thiết bị chuyên dụng vào sâu bên trong xử lý đám cháy
Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng thiết bị chuyên dụng vào sâu bên trong xử lý đám cháy
Đám cháy được khống chế kịp thời không để lan sang các nhà dân bên cạnh.
Đám cháy được khống chế kịp thời không để lan sang các nhà dân bên cạnh.
Một đoạn tường đổ sập sau vụ cháy.
Một đoạn tường đổ sập sau vụ cháy, bên trong là các ống sắt còn sót lại.
Nhờ nỗ lực của các lực lượng, đám cháy được khống chế không lan sang khu vực tập kết ống nước nhựa trong cùng kho chứa
Nhờ nỗ lực của các lực lượng, đám cháy được khống chế, không lan sang khu vực tập kết ống nước nhựa trong cùng kho chứa.
Dân quân địa phương, người dân tham gia giúp đỡ vận chuyển hàng hóa ra khỏi kho sau vụ cháy
Dân quân địa phương, người dân tham gia giúp đỡ vận chuyển hàng hóa ra khỏi kho sau vụ cháy
Ba xe tải được đưa ra khỏi hiện trường, trong đó có hai xe đã bị hư hại nặng
Ba xe tải được đưa ra khỏi hiện trường, trong đó có hai xe đã bị hư hại nặng
Khu vực xảy ra đám cháy được lực lượng CSGT điều tiết phân luồng đảm bảo giao thông.
Khu vực xảy ra đám cháy được lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng đảm bảo giao thông.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiện trường vụ cháy lớn tại kho hàng vật tư cấp thoát nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO