Hiệp Đức: Năm 2022, thiên tai gây thiệt hại 62,6 tỷ đồng

NHÃ PHƯƠNG 06/09/2023 15:37

(QNO) - Chiều nay 6/9, UBND huyện Hiệp Đức phối hợp Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3, Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến và truyền thông phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai năm 2023.

Quang cảnh hội nghị diễn ra chiều nay 6/9. Ảnh: PV
Quang cảnh hội nghị diễn ra chiều nay 6/9. Ảnh: PV

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, mưa lũ và bão trên địa bàn Hiệp Đức khiến 1 người chết, 3 người bị thương; 119 ngôi nhà bị tốc mái; 3.636 con gia súc và gia cầm bị chết; 214,5ha lúa, 26,5ha bắp, 14,2ha đậu phụng bị thiệt hại từ 30 - 70%.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống, ngầm tràn, hồ chứa nước, đập dâng, kênh mương, khu dân cư… cũng bị sạt lở hoặc cuốn trôi. Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 62,6 tỷ đồng.

Năm ngoái, trên địa bàn Hiệp Đức có 119 ngôi nhà bị gió bão làm tốc mái. Ảnh: PV
Hiệp Đức có 119 ngôi nhà bị gió bão làm tốc mái trong năm 2022. Ảnh: PV

Trong 8 tháng đầu năm 2023, huyện Hiệp Đức chịu ảnh hưởng gián tiếp của 7 đợt không khí lạnh, 6 đợt nắng nóng và nắng nóng cục bộ gây thiệt hại một số diện tích lúa, rau màu vụ đông xuân và hè thu.

Năm 2022, thiên tai làm 214,5ha lúa của huyện Hiệp Đức bị thiệt hại từ 30 - 70%. Ảnh: PV
Năm 2022, thiên tai làm 214,5ha lúa của Hiệp Đức bị thiệt hại từ 30 - 70%. Ảnh: PV

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức yêu cầu các ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên từng địa bàn. Chủ động ứng phó theo hướng phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ; đặc biệt cần rà soát phương án sơ tán dân phù hợp trong các cấp độ rủi ro thiên tai.

Khắc phục các điểm sạt lở do mưa lũ gây ra. Ảnh: PV
Hiệp Đức khắc phục các điểm sạt lở do mưa lũ gây ra. Ảnh: PV

UBND huyện Hiệp Đức cũng đề nghị các công ty thủy điện Sông Tranh 2, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4, Đak Mi 4C tiếp tục làm tốt công tác phối hợp theo quy chế đã được ký kết, thông tin kịp thời và chính xác việc điều tiết xả lũ. Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập về phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn vùng hạ du…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức: Năm 2022, thiên tai gây thiệt hại 62,6 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO