Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng và được rèn luyện trưởng thành trong môi trường quân ngũ, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Nho Vĩ (nhân viên văn thư - bảo mật thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức) điển hình cho tinh thần tự học tập nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
Tận tụy với công việc
Thiếu tá Lê Nho Vĩ sinh năm 1986 tại xã Đại Lãnh, Đại Lộc. Sau khi tốt nghiệp trung cấp kế toán - tin học tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, tháng 3/2008, anh đăng ký nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ vào Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 885 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Nam.
Trong môi trường quân ngũ, anh không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác.
Nhờ đó, anh được cấp trên tạo điều kiện, chuyển quân nhân chuyên nghiệp, phục vụ lâu dài trong quân đội. Năm 2010, anh Vĩ được điều chuyển về công tác tại Ban CHQS huyện Hiệp Đức, trên cương vị là nhân viên văn thư - bảo mật.
“Sinh ra trong gia đình có ông bà đều tham gia cách mạng, ba đi nghĩa vụ quốc tế Campuchia, tôi luôn cảm thấy tự hào mỗi khi khoác lên mình màu áo lính. Trong môi trường quân đội, được sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ và sự động viên của gia đình, bản thân luôn tích cực học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Vĩ cho biết.
Trên cương vị là nhân viên văn thư - bảo mật, một công việc đòi hỏi sự khẩn trương, tỉ mỉ, thận trọng, anh Vĩ đã tích cực tìm tòi học hỏi, không ngừng nâng cao năng lực. Lãnh đạo, đồng đội tại đơn vị luôn ghi nhận tinh thần trách nhiệm, hết mình vì công việc của anh. Anh thường đến cơ quan sớm và về nhà muộn khi đã sắp xếp, phân loại, lưu trữ các loại văn bản, tài liệu cơ quan.
“Do đặc thù công việc của văn thư cấp huyện giải quyết văn bản đến và phát hành văn bản đi đến địa phương nhiều, nên tôi phải tranh thủ thời gian để hoàn thành kịp thời” - anh Vĩ chia sẻ.
“Cây sáng kiến” của đơn vị
Thiếu tá Vĩ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn được biết đến là cây sáng kiến của đơn vị. Với tinh thần ham học hỏi, sáng tạo và niềm đam mê nghiên cứu khoa học, anh đã cho ra đời những sáng kiến áp dụng thực tế trên thao trường huấn luyện.
Một trong số đó là “Hệ thống ẩn hiện, vận động điều khiển từ xa tự động, kết hợp thiết bị kiểm tra đường ngắm cảm biến tia laze”. Sáng kiến này được Bộ CHQS tỉnh xếp loại I, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xếp loại III năm 2021; đoạt giải nhất Hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo” trong lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ 2 năm 2024, giải ba Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội lần thứ 24.
Thiếu tá Vĩ cho biết, “Hệ thống ẩn hiện, vận động điều khiển từ xa tự động, kết hợp thiết bị kiểm tra đường ngắm cảm biến tia laze” là sáng kiến rất cần thiết nhằm phục vụ công tác huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật. Ưu điểm của hệ thống là giá thành thấp, hoạt động hiệu quả, bố trí dễ dàng, nhanh chóng, đảm bảo được cho tất cả đơn vị trong quá trình bắn ẩn hiện và vận động.
“Từ thực tế công tác huấn luyện, tham gia hội thi hội thao hàng năm, nhận thấy hệ thống chân bia ẩn hiện phải dùng sức kéo của bộ đội, không đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ công nghệ, đã thôi thúc tôi suy nghĩ, mày mò nghiên cứu cho ra đời chân bia ẩn hiện điều khiển từ xa hoàn toàn tự động” - anh Vĩ nói.
Thiếu tá Lê Nho Vĩ còn được biết đến là Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quân Quân sự huyện năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm. Trong quan hệ với đồng chí, đồng đội, anh luôn khiêm tốn, hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong công tác chuyên môn.
Anh cho biết, được khoác trên mình màu xanh áo lính - hình ảnh cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, bản thân luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
“Tôi thường xuyên đăng ký và học tập, làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất. Chẳng hạn như tiết kiệm văn phòng phẩm ở đơn vị, không ngừng trao dồi kiến thức để nâng cao trình độ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ chuyển đổi số. Tôi luôn xác định rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Vĩ chia sẻ.
Với những nỗ lực và kết quả đạt được, Thiếu tá Lê Nho Vĩ được Chi bộ, Đảng bộ Ban CHQS huyện đánh giá nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Bộ CHQS tỉnh tặng 3 danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 danh hiệu chiến sĩ tiên tiến; Giấy khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2019 - 2024.