Hiệu quả phối hợp giữ rừng ở Tây Giang

H.QUÂN - L.TIẾN 27/09/2023 10:32

(QNO) - Thời gian qua, công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và kiểm lâm địa bàn tại huyện Tây Giang đã phát huy hiệu quả trong việc tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện hành vi tác động vào rừng trái phép.

Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách phối hợp với kiểm lâm địa bàn tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Q.T
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách phối hợp với kiểm lâm địa bàn tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Q.T

Tổ quản lý bảo vệ rừng A Tép - thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn loài Sao la gồm 2 viên chức và 5 thành viên chuyên trách bảo vệ rừng. Lực lượng mỏng nhưng đơn vị có nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn hai xã Bhalêê và A Vương (thuộc lâm phận Khu bảo tồn loài Sao la), với tổng diện tích hơn 8.498ha. Trong đó giao khoán cho 7 cộng đồng với diện tích hơn 3.715ha, còn lại tổ tự quản lý bảo vệ hơn 4.783ha.

Thời gian qua, thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ rừng giữa Ban quản lý Khu bảo tồn loài Sao la, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang, Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đã phối hợp kiểm lâm địa bàn Bhalêê tổ chức 7 đợt tuần tra phối hợp. Qua đó, phát hiện và tịch thu 90 bẫy chữ A, trong đó có 60 bẫy tại tiểu khu 12 và 30 bẫy tại tiểu khu 14.

Phối hợp hiệu quả trong công tác trồng rừng. Ảnh: Q.T
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách phối hợp kiểm lâm trong công tác trồng rừng. Ảnh: Q.T

Ông Alăng Lú - đại diện Tổ quản lý bảo vệ rừng A Tép cho biết, song song với tuần tra, bảo vệ rừng, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách còn phối hợp với kiểm lâm địa bàn xã Bhalêê, A Vương tổ chức 14 đợt tuyên truyền tại 7 cộng đồng nhận khoán, với hơn 990 lượt người tham gia.

“Nhờ phối hợp tốt, trong hơn một năm qua, lâm phận Khu bảo tồn loài Sao la do tổ quản lý không phát hiện biến động rừng” – ông Alăng Lú cho biết.

Giám sát người dân phát rẫy, đốt thực bì. Ảnh: Q.T
Giám sát người dân phát rẫy, đốt thực bì. Ảnh: Q.T

Tại lâm phận do Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Giang quản lý, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách Trạm quản lý bảo vệ rừng số 3, Tổ quản lý bảo vệ rừng A Vương đã phối hợp với kiểm lâm địa bàn tổ chức 120 đợt tuần tra truy quét, trung bình 2 đợt/tháng/xã. Cạnh đó, triển khai một số đợt tuần tra đột xuất, tuần tra theo tin báo của người dân. Qua đó, tháo gỡ nhiều bẫy động vật, ghi nhận một số dấu hiệu về đa dạng sinh học, động vật hoang dã.

Theo ông B’Nươch Mưng - đại diện Trạm quản lý bảo vệ rừng số 3 cho biết: “Do lâm phận rộng và nằm xa đường dân sinh nên công tác phối hợp tuần tra chưa thể bao quát hết các khu vực quản lý. Cạnh đó, việc phối hợp giữa lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và kiểm lâm địa bàn một số thời điểm còn gặp vướng mắc, chưa đảm bảo. Chúng tôi mong giữa 2 lực lượng cần phát huy vai, trò trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp. Đồng thời các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật để hoạt động phối hợp, tuần tra bảo vệ rừng đạt kết quả cao.”

[VIDEO] - Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách phối hợp kiểm lâm địa bàn tuần tra, bảo vệ rừng:

Tổng diện tích đất có rừng ở Tây Giang hơn 91.368ha. Theo ông Mạc Như Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, nhờ công tác phối hợp tốt giữa lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và kiểm lâm địa bàn nên Tây Giang bảo vệ tốt những cánh rừng lim, đỗ quyên, pơ mu di sản và hệ động, thực vật quý hiếm. Trong năm 2023 đã phát hiện 6 vụ phá rừng trái phép với tổng diện tích thiệt hại 4.364m2.

“Hiện nay do nhu cầu về đất sản xuất lớn nên dễ xảy ra đốt rừng làm nương rẫy, trồng dược liệu. Cạnh đó, nhu cầu của người dân về làm nhà ở ngày càng cao, dẫn đến nguy cơ phá rừng. Do đó, việc phát huy tốt công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và kiểm lâm địa bàn đóng vai trò quan trọng trong việc nắm chắc địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xâm phạm rừng trái phép. Qua đó, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao chức năng phòng hộ đầu nguồn của rừng; góp phần tăng thu từ dịch vụ môi trường rừng, từng bước nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân” - ông Phương cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệu quả phối hợp giữ rừng ở Tây Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO