Theo gương Bác

Học Bác, lan tỏa tinh thần xung kích

MỸ LINH (mylinh328@gmail.com) 16/05/2025 09:24

Dù là cán bộ bán chuyên trách, chị Đoàn Thị Thương (SN 1992, xã Phước Ninh, Quế Sơn) luôn làm việc với tinh thần “hết việc, không hết giờ”, lan tỏa tinh thần xung kích, khởi nghiệp và phụng sự cộng đồng tại quê hương.

dscf6111.jpg
Chị Đoàn Thị Thương (bên phải) trao đổi công việc cùng đồng nghiệp. Ảnh: MỸ LINH

“Hết việc, không hết giờ”

Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh năm 2014, chị Thương có cơ hội làm việc tại thành phố. Nhưng nỗi nhớ nhà và mong muốn được gần gũi, chăm sóc ba mẹ đã khiến chị quyết định trở về quê. Chị chọn bắt đầu lại vì tin rằng quê hương là nơi xứng đáng để gắn bó và cống hiến.

Khởi đầu với vị trí cán bộ nông thôn mới của xã, chị Thương tìm tòi, nghiên cứu để làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo trong xây dựng nông thôn mới.

Từ vị trí này, chị được tín nhiệm bố trí vào các vị trí khác như phụ trách công tác gia đình, trẻ em xã kiêm Bí thư Chi đoàn thôn Dùi Chiêng 2; sau đó là công tác thi đua khen thưởng, nội vụ, tôn giáo, dân tộc kiêm văn thư - lưu trữ của xã. Gánh trên vai nhiều trọng trách, chị luôn sắp xếp công việc, gia đình một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Dù là cán bộ bán chuyên trách, mức phụ cấp ít ỏi, nhưng chị Thương chưa bao giờ “làm cho xong”, luôn xác định tinh thần “hết việc, không hết giờ”.

Chị tâm sự, mỗi nhiệm vụ đều có những yêu cầu riêng, văn bản được cập nhật liên tục nên phải tranh thủ thời gian tự học, tự nghiên cứu để nhanh chóng tiếp thu, đáp ứng công việc. Ngoài giờ hành chính, chị Thương thường xuyên làm thêm cả thứ Bảy, Chủ nhật, tranh thủ mọi thời gian để giải quyết công việc, hỗ trợ người dân và tham gia các hoạt động đoàn thể.

Doan Thi Thuong 1
Chị Đoàn Thị Thương với sản phẩm khởi nghiệp từ nông sản địa phương. Ảnh: MỸ LINH

Chị tâm niệm: “Phải cố gắng giải quyết cho xong công việc, ngày nào làm dứt điểm ngày đó, không để tồn đọng lại hôm sau. Mình không ngại khó, ngại khổ, cái gì khó thì chịu khó học, không được phép làm cho có, cho rồi. Là người trẻ, mình càng phải phấn đấu nhiều hơn, nên dù ở bất cứ vị trí nào cũng làm hết khả năng với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất”.

Từ năm 2022, chị Thương chuyển sang vị trí mới là Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Phước Ninh kiêm cán bộ văn thư - lưu trữ. Chị không chỉ tham gia mà còn khởi xướng nhiều hoạt động có chiều sâu, từ các công trình thanh niên chào mừng đại hội đoàn, đến tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, phổ biến luật giao thông, kêu gọi thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới...

Đáng chú ý, mô hình “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số” đã giúp hàng trăm thanh niên và người dân vùng quê tiếp cận VNeID, thanh toán số, ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”.

Cùng với đó, cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, hoạt động cao điểm xuân tình nguyện, tháng thanh niên, chiến dịch mùa hè tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội... đã thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên tham gia, thực hiện nhiều công trình có giá trị, đóng góp vào sự phát triển chung của xã.

Nhờ đó, công tác đoàn ở Phước Ninh không còn mang tính hình thức mà thật sự đi vào đời sống. Đặc biệt xúc động khi dịp Tháng thanh niên vừa qua, dù đã ở những tháng cuối của thai kỳ, nhưng không vì thế mà chị Thương vắng mặt tại hội trại tỉnh. “Mẹ con” cùng đi trại - một hình ảnh khiến ai cũng quý mến.

Thắp lửa khởi nghiệp

Không dừng ở hoạt động đoàn, chị Thương còn là người gieo mầm cho tinh thần khởi nghiệp. Từ năm 2019, chị mạnh dạn sản xuất ngũ cốc, trà đậu, bột hạt sen từ nguồn nông sản địa phương. Từ một xưởng nhỏ, đến nay mỗi tháng chị xuất ra thị trường hơn 250kg sản phẩm các loại, thu nhập ổn định từ 9 - 12 triệu đồng.

Doan Thi Thuong
Chị Đoàn Thị Thương (thứ 5 từ phải qua) vinh dự được tôn vinh là điển hình tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam vào năm 2023. Ảnh: MỸ LINH

Hai sản phẩm trà đậu và bột ngũ cốc “Hạt Thương” đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao, minh chứng cho chất lượng và hiệu quả của mô hình khởi nghiệp này. Nhưng đáng quý hơn là cách chị lấy đó làm đòn bẩy cho nông sản quê hương.

Mỗi năm, chị thu mua hơn 15 tạ nguyên liệu từ người dân trong xã, giúp họ tiêu thụ sản phẩm, ổn định đầu ra. Để đưa sản phẩm đi xa, chị tích cực tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để quảng bá sản phẩm, đưa đặc sản quê nhà đến với thị trường cả nước. Các kênh online như Zalo, Facebook, Shopee… được chị tận dụng hiệu quả, giúp đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Đặc biệt, chị Thương còn lan tỏa cách làm, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bạn trẻ khác trong phát triển kinh tế. Nhờ sự dẫn dắt và hỗ trợ kết nối của chị Thương, nhiều bạn trẻ tại Phước Ninh đã chọn lập nghiệp trên quê hương mình. Đến nay, Phước Ninh có 4 nhóm thanh niên lập nghiệp với các sản phẩm từ trầm hương, tượng trầm… thu hút hơn 40 lao động trẻ, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Ghi nhận những nỗ lực của chị Thương, ông Lê Đức Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Phước Ninh chia sẻ: “Chị Đoàn Thị Thương là cán bộ trẻ nhiệt huyết, dù là cán bộ bán chuyên trách nhưng luôn nỗ lực vượt khó, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị không chỉ hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn mà còn phát huy hiệu quả vai trò Phó Bí thư Đoàn xã trong việc tập hợp, dẫn dắt thanh niên tham gia các phong trào thi đua, tình nguyện, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế. Đây là tấm gương sáng để thanh niên địa phương học tập, góp phần xây dựng quê hương Phước Ninh ngày càng phát triển”.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, chị Thương nhiều năm liền nhận khen thưởng từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Năm 2022, chị được tuyên dương là gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh; năm 2023, chị vinh dự được biểu dương, tôn vinh điển hình tiêu biểu của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học Bác, lan tỏa tinh thần xung kích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO