Học tập và làm theo gương Bác ở Núi Thành: Lan tỏa những mô hình hay

VĂN PHIN 09/08/2021 09:30

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ở huyện Núi Thành xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo và có sức lan tỏa sâu rộng.

Học tập và làm theo Bác trong 5 năm qua (2016 - 2020) ở Núi Thành đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực. Trong đó, nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Thắp sáng đường quê”, “Tuổi cao - gương sáng”, “Mô hình trả hồ sơ tại nhà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn”, “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính”, “Trồng hoa xóa tụ điểm rác”, “Tuyến đường hoa”...

Đi cùng với các mô hình, phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, như các ông Huỳnh Hoàng, Phạm Văn Nhì (xã Tam Giang) hiến đất mở đường giao thông nông thôn; ông Trần Thanh Nhung (xã Tam Mỹ Tây) vận động mỗi năm 250 - 300 triệu đồng để trao học bổng cho học sinh nghèo…

Hay như tấm gương tiêu biểu 27 lần tham gia hiến máu tình nguyện của ông Nguyễn Văn Cơ (xã Tam Hiệp), ông Đặng Thành Chung (xã Tam Nghĩa) hiến 23 lần, ông Nguyễn Tấn Đồng (xã Tam Xuân 2) và ông Nguyễn Dậu (xã Tam Hòa) hiến 21 lần… Trong những ngày cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn Núi Thành xuất hiện nhiều hình ảnh và nghĩa cử cao đẹp từ người dân, từ Đoàn thanh niên, các Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh đến thăm và tặng gạo, rau quả, khẩu trang, thuốc sát khuẩn tại khu cách ly, các chốt kiểm dịch.

Nhiều tập thể đảng bộ, chi bộ, chính quyền cơ sở đoàn kết nỗ lực đưa phong trào địa phương, đơn vị phát triển toàn diện như Đảng bộ và nhân dân xã Tam Giang được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; xã Tam Hiệp và Tam Mỹ Đông được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Văn phòng HĐND và UBND huyện được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì…

Ông Đoàn Xuân Quang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành chia sẻ: “Qua 5 năm triển khai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp và là việc làm thường xuyên của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị và của nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân Núi Thành. Từ đó tạo thành phong trào thi đua trên tất cả lĩnh vực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành - Nguyễn Văn Mau nhìn nhận, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tại địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực. Kết quả đạt được có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đóng góp chung vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học tập và làm theo gương Bác ở Núi Thành: Lan tỏa những mô hình hay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO