Hội LHPN huyện Thăng Bình đỡ đầu hơn 250 trẻ em khó khăn

GIANG BIÊN-TRUNG THỰC 08/12/2023 14:29

(QNO) - Sáng nay 8/12, Hội LHPN huyện Thăng Bình tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo huyện Thăng Bình trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam cho các tập thể, cá nhân.
Lãnh đạo huyện Thăng Bình trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2023 này toàn huyện hội đã giúp 54 hộ thoát nghèo, cận nghèo theo phương pháp đối ứng dựa trên nhu cầu cần hỗ trợ của hộ. Xác định ý nghĩa của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai các mô hình. Trong đó, nổi bật là việc học đức tính tiết kiệm của Bác.

Năm 2023 là năm ghi dấu tròn 1 năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Qua 1 năm, toàn huyện đã có 253 trẻ em được nhận đỡ đầu với mức 300.000đ - 1.000.000đ/em/tháng. Thực hiện Chương trình “Tiếp sức cho em đến trường”, Hội LHPN cơ sở vận động trao quà cho 312 em học sinh thuộc hộ nghèo trị giá trên 190 triệu đồng.

Hội viên phụ nữ Bình Minh tham gia xây dựng các tuyến  đường ” Sáng-xanh-sạch-đẹp“.
Hội viên phụ nữ Bình Minh tham gia xây dựng các tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp“.

Về Chương trình ký kết nghĩa với huyện Tây Giang và Hiệp Đức, các cơ sở hội tổ chức thăm và trao sinh kế, tổng trị giá gần 150 triệu đồng; 22 cơ sở hội đã xây mới và duy trì 43 tuyến đường đảm bảo cả 4 tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. 

Kết quả đến cuối năm, Hội LHPN huyện Thăng Bình xếp vị trí thứ 2 trong khối thi đua 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng. Dịp này, Hội LHPN huyện Thăng Bình khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phong trào phụ nữ năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội LHPN huyện Thăng Bình đỡ đầu hơn 250 trẻ em khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO