Hội LHPN Quảng Nam phát động phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em tại Nam Giang

ĐÔNG ANH 26/09/2023 09:22

(QNO) - Sáng nay 26/9, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Nam Giang, Hội LHPN tỉnh tổ chức phát động và diễu hành phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em năm 2023.

 
Bà Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: CTV

Hoạt động nhằm thực hiện dự án 8 về “Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bà Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, đây là dịp để các cấp, các ngành, hội đoàn thể của huyện Nam Giang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi đối với phụ nữ và trẻ em.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật, xóa bỏ các phong tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình; lên án hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em, hướng đến xây dựng gia đình, cộng đồng an toàn, xây dựng nông thôn mới.

 
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Nam Giang tham dự chương trình. Ảnh: CTV

Theo bà Liên, Việt Nam ước tính có khoảng hơn 50% phụ nữ từng phải chịu ít nhất một trong 3 dạng bạo lực về thể xác, tình dục hoặc tinh thần. Tại Quảng Nam, 6 tháng đầu năm 2023 đã khởi tố 13 vụ/15 bị can, chủ yếu về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bạo lực với phụ nữ, trẻ em diễn ra dưới nhiều hình thức và ở nhiều môi trường khác nhau, từ trong gia đình tới cộng đồng và xã hội. 

“Tại diễn đàn quan trọng này, tôi kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

Thường xuyên nâng cao công tác giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử và trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình. Phát huy tính gương mẫu của già làng, trưởng bản, tinh thần trách nhiệm của toàn thể người dân trong việc phát hiện, thông báo, tố giác tội phạm. Phát huy vai trò giám sát, tư vấn của đội ngũ cán bộ hội LHPN trong bảo vệ phụ nữ, trẻ em...” - bà Liên phát biểu.

Sau chương trình phát động, Hội LHPN tỉnh tổ chức tọa đàm về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại huyện Nam Giang.

 
 Học sinh tham dự chương trình. Ảnh: CTV

Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh đề nghị duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa có hiệu quả về xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là mô hình “Ngôi nhà bình yên”, tổ tư vấn cộng đồng, tổ tư vấn tâm lý…

Đồng thời vận hành số điện thoại đường dây nóng 1800.1768 để báo cáo và nhận hỗ trợ về bạo hành gia đình. Đây là số điện thoại dành riêng cho việc tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội LHPN Quảng Nam phát động phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em tại Nam Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO