Hơn 200 cựu cán bộ, chiến sĩ gặp mặt nhân kỷ niệm 52 năm thành lập Lữ đoàn Công binh 270

ALĂNG NGƯỚC 28/10/2023 14:41

(QNO) - Sáng nay 28/10, tại TP.Tam Kỳ, Ban liên lạc truyền thống Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) tại Quảng Nam tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 52 năm thành lập Lữ đoàn (1/11/1971 - 1/11/2023).

Niềm vui của nguyên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 trong ngày gặp mặt. Ảnh: A.N
Niềm vui của nguyên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 trong ngày gặp mặt. Ảnh: A.N

Tại buổi gặp mặt, hơn 200 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 qua các thời kỳ, hiện sinh sống tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị.

Cách đây 52 năm, bên dòng suối Blao vùng rừng núi xã Phước Hiệp (Phước Sơn), Trung đoàn Công binh 270 (nay là Lữ đoàn) được thành lập trong thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đây là Trung đoàn Binh chủng Công binh chủ lực đầu tiên của Quân khu 5 với nhiệm vụ ban đầu là mở đường bảo đảm giao thông, chiến đấu bảo vệ hành lang, vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm, phục vụ đáp ứng yêu cầu cơ động chiến đấu của các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu.

Cùng đồng đội trò chuyện, ôn lại truyền thống hào hùng thời chiến. Ảnh: A.N
Cùng đồng đội trò chuyện, ôn lại truyền thống hào hùng thời chiến. Ảnh: A.N

Thời điểm "mở đường cứu nước", Trung đoàn Công binh 270 đã hoàn thành hàng chục công sự, trận địa, hầm pháo phục vụ chiến đấu góp phần cùng các lực lượng vũ trang Quân khu 5 làm nên thắng lợi to lớn. Từ năm 1977 - 1986, Trung đoàn tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia với nhiều chiến công và dấu ấn sâu đậm trên các công trình...

Năm 1991, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển Trung đoàn Công binh 270 thành Lữ đoàn Công binh 270 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Trải qua 52 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Công binh 270 vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Thăm hỏi tình hình đời sống của đồng đội cũ. Ảnh: A.N
Thăm hỏi tình hình đời sống của đồng đội cũ. Ảnh: A.N

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Hà Tiến An - nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 270, Trưởng ban liên lạc truyền thống Lữ đoàn Công binh 270 tại Quảng Nam cho biết, với nhiều nỗ lực tìm kiếm thông tin, đến nay, Ban liên lạc Lữ đoàn kết nối hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị qua các thời kỳ.

Thông qua Ban liên lạc, nguyên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững tình đồng chí, đồng đội, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong quá trình kiến thiết xây dựng đất nước trong thời bình...

Tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 270 hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực nâng cao trình độ, làm chủ vũ khí, khí tài xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc gặp mặt ý nghĩa. Ảnh: A.N
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc gặp mặt ý nghĩa. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 200 cựu cán bộ, chiến sĩ gặp mặt nhân kỷ niệm 52 năm thành lập Lữ đoàn Công binh 270
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO