Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XXI

NGUYÊN ĐOAN 28/07/2020 11:13

(QNO) - Sáng nay 28.7, Đảng bộ huyện Phước Sơn long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cùng 253 đại biểu ưu tú đại diện cho 1.850 đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Sáng nay 28.7, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Đ
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Sơn khóa XXI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: N.Đ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Phước Sơn đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu hợp lý, tốc độ tăng trưởng nhanh, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn; thu ngân sách vượt chỉ tiêu, có những năm tự cân đối ngân sách huyện. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, nhất là hạ tầng kỹ thuật, các tuyến giao thông, nhiều công trình lịch sử, văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, tạo ra diện mạo mới, làm cho bộ mặt nông thôn miền núi và thị trấn Khâm Đức bước vào thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, sôi động hơn.

Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, công tác giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 50,68% năm 2015 xuống còn dưới 22%...

Ghi nhận, biểu dương những thành tựu quan trọng mà Phước Sơn đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng cho rằng, đến nay, Phước Sơn vẫn còn là huyện nghèo, tốc độ phát triển kinh tế còn chậm, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở y tế… chưa đáp ứng yêu cầu. Việc định hướng quy hoạch, trồng và phát triển các loại cây công nghiệp, cây dược liệu, cây bản địa để phát huy lợi thế từ rừng chưa thật rõ nét. Công tác quản lý, bảo vệ rừng có lúc, có nơi chưa tốt. Tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhanh nhưng thiếu tính bền vững, nguy cơ tái nghèo còn lớn; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nhất là việc tiếp cận dịch vụ thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe...

Các đại biểu biểu quyết các nội dung được trình tại Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XXI. Ảnh: N.Đ
Đại biểu biểu quyết các nội dung trình tại đại hội. Ảnh: N.Đ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Phước Sơn phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, khớp nối đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch ngành, quy hoạch nông thôn mới gắn với định hướng quy hoạch của tỉnh, của các địa phương lân cận như: Nam Giang, Hiệp Đức và huyện Đắk Glei (Kon Tum).

Cùng với đó, tiếp tục vận dụng linh hoạt, tranh thủ nguồn lực, lồng ghép hợp lý và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88 của Quốc hội gắn với thực hiện một số dự án lớn tại vùng tây của Quảng Nam. Ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông kết nối các thôn, xã và hỗ trợ xóa nhà tạm cho nhân dân; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác quy hoạch, sắp xếp dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở di dời, tái định cư nơi ở mới và phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đồng thời chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra... 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XXI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO