Chia sẻ kinh nghiệm phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp Bắc Trà My

N.ĐOAN 27/05/2022 16:30

(QNO) - Hôm nay 27.5, UBND huyện Bắc Trà My phối hợp với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam tổ chức hội nghị “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo” và tập huấn “Phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, thay đổi tư duy trong thương mại sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo”.

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh truyền cảm hứng khởi nghiệp đến cộng đồng khởi nghiệp huyện Bắc Trà My sáng nay 27.5. Ảnh: N.Đ
Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh truyền cảm hứng khởi nghiệp đến cộng đồng khởi nghiệp huyện Bắc Trà My sáng nay 27.5. Ảnh: N.Đ

Các ông Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh truyền đạt, trao đổi về các vấn đề liên quan hai nội dung trên đến cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Trà My. 

Qua đó, khơi dậy đam mê và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo; trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cho chủ thể sản phẩm OCOP, thanh niên, phụ nữ, nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Công đồng khởi nghiệp huyện Bắc Trà My tham gia hội nghị và chia sẻ kinh nghiệm phát triển ý tưởng/dự án khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: N.Đ
Công đồng khởi nghiệp huyện Bắc Trà My tham gia hội nghị và chia sẻ kinh nghiệm phát triển ý tưởng/dự án khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: N.Đ

Là địa phương đầu tiên của Quảng Nam thành lập và tổ chức Đại hội Hội khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2020 – 2025), đến nay, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện bước đầu đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng khởi nghiệp, góp phần truyền cảm hứng, nhiệt huyết cho thanh niên, phụ nữ, nông dân trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh trao đổi kinh nghiệm phát triển ý tưởng/dự án khởi nghiệp sáng tạo, thay đổi tư duy trong thương mại sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: N.Đ
Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh trao đổi kinh nghiệm phát triển ý tưởng/dự án khởi nghiệp sáng tạo, thay đổi tư duy trong thương mại sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: N.Đ

Ông Thái Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, theo kế hoạch, cuối tháng 6.2022, UBND huyện tổ chức cuộc thi đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng/dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện lần thứ nhất; trên cơ sở đó, sẽ ưu tiên xem xét hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My khi triển khai thực hiện trên thực tế.

Chủ thể OCOP của huyện Bắc Trà My trao đổi kinh nghiệm nâng giá trị sản phẩm, khẳng định thương hiệu trên thị trường. Ảnh: N.Đ
Chủ thể OCOP của huyện Bắc Trà My trao đổi kinh nghiệm nâng giá trị sản phẩm, khẳng định thương hiệu trên thị trường. Ảnh: N.Đ

Truyền cảm hứng khởi nghiệp sáng tạo đến các đại biểu, ông Phạm Ngọc Sinh – Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đưa ra 5 lưu ý đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo. Đó là: Phải tạo ra giá trị khác biệt từ các sản phẩm. Kiên trì, theo đuổi đam mê đến cùng, không ngẫu hứng thích thì làm và ngược lại. Đăng ký bảo vệ sản phẩm của mình ngay từ ban đầu. Tập trung phát triển đứa con tinh thần của mình phù hợp trong khả năng và hoàn thiện từng bước từ mẫu mã sản phẩm cho đến khi trở thành thương hiệu. Đi cùng nhau – nghĩa là cùng liên kết, hợp tác để thực hiện dự án/ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên cơ sở chia sẻ quản lý, lợi nhuận.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp Bắc Trà My
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO