Đông Giang: 22.122 lượt hộ được vay vốn tín dụng chính sách

CÔNG TÚ 07/07/2022 15:41

(QNO) - Sáng nay 7.7, UBND huyện Đông Giang tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định 78 ngày 4.10.2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hội nghị được nghe nhiều tham luận, ý kiến góp ý để hoạt động tín dụng chính sách ngày càng tốt hơn. Ảnh: CT
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: C.T

Tại hội nghị, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Đông Giang - ông Đặng Văn Dũng cho biết, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng CSXH tỉnh, UBND huyện Đông Giang đã ban hành quyết định thành lập Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện. Ban đại diện do Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Đến nay, Ban đại diện có 22 thành viên đảm bảo cơ cấu thành phần, số lượng đúng theo quy định.

Gần 20 năm qua, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Đông Giang kịp thời chỉ đạo triển khai và kiểm tra giám sát, huy động các nguồn lực xã hội cùng chung sức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đạt nhiều kết quả.

Hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động hết sức tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, thể hiện rõ hiệu quả điều hành của chủ tịch UBND cấp xã. Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đông Giang xây dựng được đội ngũ cán bộ đảm bảo về chất lượng, giỏi một việc, biết nhiều việc, nỗ lực vượt khó với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Một mô hình chăn nuôi bò ở xã Ba được hình thành, phát huy hiệu quả nhờ nguồn vốn vay từ tín dụng CSXH. Ảnh: CT
Một mô hình chăn nuôi bò ở xã Ba (Đông Giang) phát huy hiệu quả nhờ nguồn vốn tín dụng CSXH. Ảnh: C.T

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tốt phương thức ủy thác một số nội dung công việc của quá trình cho vay cho 4 tổ chức chính trị - xã hội gồm hội LHPN, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên. Nhờ đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng CSXH đến đúng đối tượng, giúp họ biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Hoạt động của điểm giao dịch xã đã góp phần đưa đồng vốn về tận cơ sở, giảm chi phí đi lại cho người dân; mạng lưới hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn rộng khắp và thực hiện hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy Đông Giang - ông Đỗ Tài đánh giá cao vai trò hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện. Ảnh: CT
Bí thư Huyện ủy Đông Giang - ông Đỗ Tài đánh giá cao vai trò hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện. Ảnh: C.T

Tổng nguồn vốn cho vay đến 30.6.2022 trên địa bàn đạt hơn 282 tỷ đồng, tăng hơn 277 tỷ đồng so với khi mới đi vào hoạt động (tăng gấp 55 lần). Chính sách tín dụng thực hiện đến 30.6.2022 gồm 13 chương trình cho vay, tăng 11 chương trình so với trước năm 2003; doanh số cho vay 20 năm là 548 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho 22.122 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; có 1.418 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết cho 1.200 lao động có việc làm, hỗ trợ vốn vay tiếp bước đến trường cho 725 học sinh, sinh viên, làm mới 1.090 công trình nước sạch và vệ sinh, 781 căn nhà được cải tạo, xây mới…

Tặng giấy khen các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện tín dụng CSXH. Ảnh: C.T
Tặng giấy khen các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện tín dụng CSXH. Ảnh: C.T

Tại hội nghị, các đại biểu nghe nhiều tham luận, ý kiến thảo luận về hiệu quả thực thi tín dụng CSXH ở cơ sở. Theo đó, nguồn lực tín dụng chính sách đã góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới. Tín dụng CSXH đã và đang đóng góp tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp người nông dân chủ động hơn trong sản xuất; nhiều mô hình, dự án được đầu tư vốn đã phát huy nội lực, thu hút nhiều lao động, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đại biểu còn tập trung phân tích, đánh giá về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cùng kiến nghị, đề xuất cần tháo gỡ.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang tặng giấy khen 14 tập thể và 29 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông Giang: 22.122 lượt hộ được vay vốn tín dụng chính sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO