Tuyên dương 47 hợp tác xã điển hình tiên tiến

NGUYỄN SỰ 08/04/2022 14:21

(QNO) - Sáng nay 8.4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng các HTX điển hình tiên tiến trên địa bàn Quảng Nam năm 2020 – 2021 và kỷ niệm 76 năm ngày HTX Việt Nam (11.4.1946 – 11.4.2022). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng.

Quang cảnh hội nghị.  Ảnh: N.S
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.S

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Ngọc Trung – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, trong 2 năm 2020 – 2021, khu vực kinh tế tập thể, HTX của Quảng Nam đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai và dịch bệnh gây ra, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của hầu hết HTX.

Thời gian tới, cần hỗ trợ các HTX đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.  Ảnh: N.S
Thời gian tới, cần hỗ trợ các HTX đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Ảnh: N.S

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó vươn lên của nhiều HTX, lĩnh vực kinh tế tập thể của tỉnh có bước chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành công mô hình nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm gian trưng bày sản phẩm của HTX Nông dược xanh Tiên Phước.   Ảnh: N.S
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm gian trưng bày sản phẩm của HTX Nông dược xanh Tiên Phước. Ảnh: N.S

Tính đến ngày 31.3.2022, toàn tỉnh có 509 HTX và 1 Liên hiệp HTX hoạt động. Trong đó, có 355 HTX nông nghiệp (chiếm 69,7%), 25 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (chiếm 4,9%), 126 HTX thương mại - dịch vụ (chiếm 24,8%), 3 quỹ tín dụng nhân dân (chiếm 0,6%).

(CLIP) - Hội nghị tuyên dương các HTX điển hình tiên tiến năm 2020 - 2021:


Thời gian qua, các HTX ở lĩnh vực nông nghiệp tập trung đáp ứng các dịch vụ cơ bản phục vụ sản xuất cho thành viên và không ngừng đổi mới phương thức quản lý, điều hành trong kinh doanh, mở rộng nhiều ngành nghề mới nhằm mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Tiêu biểu là HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa, HTX Đại Quang (Đại Lộc); HTX Điện Phước 1, HTX Điện Ngọc 1, HTX Điện Hồng 2 (Điện Bàn); HTX Duy Hòa 2, HTX Duy Thành, HTX Duy Trung 1 (Duy Xuyên); HTX Bình Đào, HTX Bình Nam (Thăng Bình)...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.  Ảnh: N.S
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: N.S

Trong khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là đại dịch Covid-19 kéo dài, những HTX trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải vẫn duy trì được các hoạt động sản xuất - kinh doanh, thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường và ngày càng phát triển. Nổi bật là HTX Mây tre lá Âu Cơ (Núi Thành), HTX Tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp (Đại Lộc)...

Trong khi đó, 3 quỹ tín dụng nhân dân cũng phát huy được vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên, hạn chế tình trạng tín dụng đen, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Những năm qua, cả 3 quỹ tín dụng đều kinh doanh có lãi, thực hiện vượt kế hoạch hằng năm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong lãnh đạo, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế tập thể thời gian qua và chúc mừng các HTX điển hình được tuyên dương khen thưởng trong đợt này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Liên minh HTX Việt Nam cho HTX Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp (Đại Lộc) .  Ảnh: N.S
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Liên minh HTX Việt Nam cho HTX Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp (Đại Lộc). Ảnh: N.S

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, lĩnh vực kinh tế hợp tác có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, thời gian tới ngành liên quan và chính quyền các địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ các HTX đẩy mạnh việc liên doanh liên kết, mở rộng các loại hình dịch vụ, phát triển mạnh sản xuất – kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho một số tập thể, cá nhân.  Ảnh: N.S
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho một số tập thể, cá nhân. Ảnh: N.S

“Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là các đơn vị liên quan cần hỗ trợ những nguồn vốn vay ưu đãi cho các HTX để có điều kiện phát triển sản xuất – kinh doanh. Đồng thời, tập trung quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu, chú trọng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tổ chức sản xuất sản phẩm theo liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu hàng hóa...” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý.

Tại hội nghị, Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 cho HTX Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp (Đại Lộc) và bằng khen cho một số tập thể, cá nhân; Liên minh HTX Quảng Nam tuyên dương khen thưởng 47 HTX điển hình tiên tiến năm 2020 – 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyên dương 47 hợp tác xã điển hình tiên tiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO