Công nghiệp

Kỷ niệm 27 năm thành lập Công ty Điện lực Quảng Nam (1/4/1997 – 1/4/2024): Ngành điện phục vụ tốt sự phát triển kinh tế - xã hội

VIỆT HẢO 31/03/2024 09:03

(QNO) - Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, tạo đà hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Trong thành quả đó, ngành điện cũng đóng góp không nhỏ, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như phục vụ sinh hoạt nhân dân.

mg_5761_ngam-luoi-db.jpg
Công trình lưới điện ngầm tại trung tâm thị xã Điện Bàn. Ảnh: VIỆT HẢO

Đồng hành với sự phát triển của tỉnh

Năm 2023 vừa qua, Công ty Điện lực Quảng Nam tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu điện của người dân và doanh nghiệp, góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Sản lượng điện thương phẩm đạt trên 2 tỷ 535 triệu kWh, tăng 4,2% so với năm 2022. Thời gian mất điện trung bình/1 khách hàng lưới điện phân phối giảm trên 100 phút so với kế hoạch. Chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện 2,07 ngày/công trình, giảm 2,93 ngày so với kế hoạch (5 ngày).

Trong lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ khách hàng, công ty thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số… phục vụ khách hàng ngày càng thuận tiện. Đến nay, 100% số công tơ khách hàng được ghi chỉ số tự động qua hệ thống đo xa; 98,5% số khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; vận động 100% khách hàng đăng ký dịch vụ điện qua môi trường mạng, tiến tới thực hiện phòng giao dịch số.

tba-110kv-phuoc-son.png
Các trạm biến áp 110kV Phước Sơn, Nam Trà My góp phần rất lớn đảm bảo duy trì cấp điện ổn định, liên tục, nâng cao chất lượng điện năng cho khu vực các huyện Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My. Ảnh: VIỆT HẢO

Đặc biệt đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, nâng cấp, phát triển lưới điện, những năm qua, Quảng Nam được ngành điện ưu tiên bố trí kinh phí rất lớn so với bình quân chung khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trung bình 5 năm gần đây, mỗi năm vốn đầu tư 596 tỷ đồng tại Quảng Nam; trong đó đầu tư mạnh cho lưới 110kV như đầu tư mới 5 trạm biến áp 110kV, gồm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 trạm biến áp 110kV Tam Anh, Phước Sơn và đang triển khai các dự án trạm biến áp 110kV Tiên Phước, Đông Giang, Trường Hải.

Hệ thống lưới điện do Công ty Điện lực Quảng Nam quản lý vận hành cấp điện ngày càng hiện đại và đã phủ khắp đến 100% xã/phường/thị trấn; đến nay 99,29% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Hiện với sản lượng sử dụng điện cao hàng đầu trong khu vực cho thấy Quảng Nam phát triển kinh tế khởi sắc, nhất là ở các lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ, tiêu dùng dân cư...

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Nam thường xuyên có nhiều hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với mức đóng góp hàng 100 triệu đồng/năm, chủ yếu từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ công nhân viên, người lao động công ty.

Đảm bảo cung cấp điện thời gian tới

Năm 2024, tỉnh Quảng Nam đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như: tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân, khôi phục sản xuất. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có thêm nhiều dự án đầu tư công nghiệp lớn đã triển khai hoạt động và nhiều dự án đang làm thủ tục đầu tư… kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, từ nửa cuối năm 2023 đã có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai thực hiện nội dung phát triển điện lực trong quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được công bố.

“Công ty Điện lực Quảng Nam xác định không ngừng nỗ lực đồng hành vì sự phát triển của tỉnh với phương châm “Điện đi trước một bước” tạo thuận lợi cho đầu tư làm ăn của doanh nghiệp và người dân. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư lưới điện và công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, song công ty đề ra mục tiêu năm 2024 và thời gian tiếp theo là cung cấp điện an toàn, chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu điện của doanh nghiệp và người dân" - ông Nguyễn Hữu Khánh nói.

Cũng theo ông Khánh, trước mắt, mùa nắng nóng 2024 dự báo công suất điện tiêu thụ tăng cao, công ty đã có phương án đảm bảo cấp điện và đề nghị khách hàng cần chú trọng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả và đảm bảo an toàn điện.

Đáp ứng tốt nhu cầu điện cho 9 huyện miền núi Quảng Nam

Trên địa bàn 9 huyện miền núi, Công ty Điện lực Quảng Nam đang quản lý vận hành 1.746km đường dây trung áp, 1.251km đường dây hạ áp, 1 trạm biến áp 110kV, 8 trạm biến áp trung gian, 973 trạm biến áp phụ tải cung cấp điện cho trên 81.000 khách hàng. Các trạm biến áp 110kV Phước Sơn, Nam Trà My được đầu tư đóng điện trong năm 2022 góp phần rất lớn đảm bảo duy trì cấp điện ổn định, liên tục, nâng cao chất lượng điện năng cho khu vực các huyện Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, khắc phục được sự gián đoạn cấp điện trong mùa mưa bão như trước đây. Giai đoạn 2024 - 2025, ngành điện dự kiến tiếp tục đầu tư khoảng hơn 133 tỷ đồng nhằm mở rộng, nâng cấp lưới điện trên địa bàn 9 huyện miền núi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỷ niệm 27 năm thành lập Công ty Điện lực Quảng Nam (1/4/1997 – 1/4/2024): Ngành điện phục vụ tốt sự phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO