Chính trị

Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng xã Bình Dương

ĐÌNH HIỆP 29/08/2024 14:50

(QNO) - Sáng nay 29/8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Dương (Thăng Bình) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng xã Bình Dương (5/9/1964 - 5/9/2024). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến dự.

01245-frame-at-0m11s(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn (bìa trái) trao tặng lẵng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Tháng 7/1964, Khu ủy Khu 5 quyết định đồng khởi phá ấp chiến lược. Huyện ủy Thăng Bình hạ quyết tâm giành lấy xã Bình Dương làm địa bàn trọng điểm - nơi được xem là “vọng gác tiền tiêu” phía đông huyện Thăng Bình, là bàn đạp để cán bộ và lực lượng vũ trang vào hoạt động ở vùng địch tạm chiếm, mở ra cuộc đồng khởi giành lại vùng Đông.

Chi bộ, Ban khởi nghĩa xã đã thảo luận chỉ thị của Huyện ủy và nhanh chóng phổ biến cho các ban cán sự thôn; đêm ngày 4/9/1964 tổ chức họp các cơ sở quán triệt chủ trương thống nhất hành động.

Theo kế hoạch, tối ngày 5/9/1964, quân ta nổ súng tấn công Bình Dương, nhưng địch biết được kế hoạch tấn công của ta nên phát lệnh cấp tốc chuẩn bị đối phó. Trước tình hình đó, sau khi hội ý chớp nhoáng, các đồng chí chỉ huy của tỉnh, huyện quyết định chọn thời khắc 12 giờ trưa ngày 5/9/1964 phát lệnh khởi nghĩa và đã giành thắng lợi.

z5777199863054_b5053a83d29f275b014eca10b312ac12(1).jpg
Quang cảnh lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng xã Bình Dương. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Thắng lợi của cuộc nổi dậy và giải phóng xã Bình Dương năm 1964 là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng vũ trang tỉnh, huyện và lực lượng du kích địa phương. Cùng với đó là quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân Bình Dương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã thúc đẩy phong trào giải phóng các xã vùng Đông Thăng Bình, mở đầu cho phong trào đồng khởi ở vùng ven biển tỉnh Quảng Nam... góp phần cùng nhân dân cả nước hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Những địa danh như Hàng Cừ - Cây Mộc, Trảng Mó, Căn cứ lõm Bàu Bính… đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Và cũng chính trên mảnh đất này đã có 4.700 người ngã xuống, trong đó có 1.298 liệt sĩ; ngoài ra còn có hơn 300 thương bệnh binh, hàng nghìn gia đình có công với cách mạng.

Đến nay, xã Bình Dương có 358 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 5 cá nhân được truy tặng và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Xã Bình Dương được Đảng và Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1970 và năm 1972. Với những nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương trong thời bình, năm 1985 xã Bình Dương được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

01250-frame-at-0m27s(1).jpg
Lãnh đạo xã Bình Dương tặng quà người có công cách mạng. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Trong 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Dương luôn đoàn kết vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 53 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,61%. Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tặng Cờ đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019 - 2023).

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Bình Dương trao tặng 8 suất quà (1,5 triệu đồng/suất) cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành, người có cách mạng tiêu biểu trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng xã Bình Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO