Khảo sát thực địa vùng trồng dược liệu ở Phước Sơn

ANH ĐÔNG 18/09/2019 14:42

(QNO) - Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa có chuyến thực địa tại khu vực trồng bảo tồn chủ động giống cây sa nhân tím trên diện tích 7,5ha thuộc khoảnh 8, tiểu khu 688 (xã Phước Kim, huyện Phước Sơn).

Đoàn khảo sát di chuyển bằng thuyền vào khu vực trồng dược liệu. Ảnh: V.ANH
Đoàn khảo sát di chuyển bằng thuyền vào khu vực trồng dược liệu. Ảnh: V.ANH

Hoạt động nằm trong kế hoạch giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi từ năm 2016 đến ngày 30.6.2019.

Đoàn khảo sát buộc phải di chuyển bằng thuyền trên lòng hồ thủy điện Đăk Mi khoảng 30 phút, sau đó tiếp tục lội bộ băng rừng một quãng đường xa nữa mới đến khu vực trồng sa nhân tím.

Băng bộ qua những con dốc dựng đứng để vào khu vực trồng sa nhân. Ảnh: V.ANH
Băng bộ qua những con dốc dựng đứng để vào khu vực trồng sa nhân. Ảnh: V.ANH

Theo ghi nhận, phía bên ngoài khu vực trồng cây sa nhân tím được rào khá cẩn thận bằng lưới B40. Dưới tán rừng rậm rạp, những cây sa nhân tím được trồng cách đó khoảng 9 tháng đang phát triển khá tốt, nhiều cây mọc thành từng khóm. Đặc biệt, tại khu vực này còn xuất hiện khá nhiều loài dược liệu quý mọc tự nhiên như cây ba kích tím, đảng sâm, sa nhân…

Được biết, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi là đơn vị được tiếp nhận vật tư, phân bón, cây giống từ Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam để tiến hành trồng bảo tồn chủ động giống cây sa nhân tím tại vị trí nêu trên.

Ông Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi (người ngồi) giới thiệu với đoàn khảo sát về khu vực trồng cây sa nhân tím. Ảnh: V.ANH
Ông Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi (người ngồi) giới thiệu với đoàn khảo sát về khu vực trồng cây sa nhân tím. Ảnh: V.ANH

Theo đó, từ cuối năm 2018, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi đã thuê nhân công vận chuyển, gùi cõng giống cây sa nhân tím để thực hiện gây trồng. Tổng số lượng cây sa nhân đã trồng là hơn 18 nghìn cây, trồng theo mật độ 2.500 cây/ha, cây cách cây 1,5m, hàng cách hàng 1,6m. Xung quanh khu vực trồng được rào lưới B40 với chiều dài 1.420m.

Đến nay, theo đánh giá của chủ đầu tư là Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam, cây sa nhân tím sinh trưởng, phát triển khá tốt, tỷ lệ cây sống hơn 81%, chiều cao cây trung bình 50cm.

Những cây sa nhân tím được trồng cách đây khoảng 9 tháng đang phát triển tốt. Ảnh: V.ANH
Những cây sa nhân tím được trồng cách đây khoảng 9 tháng đang phát triển tốt. Ảnh: V.ANH

Ông Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi cho biết, do đơn giá thuê nhân công chăm sóc, bảo vệ cây sa nhân tím do Trung tâm Phát triển sâm Ngọc linh và dược liệu Quảng Nam đưa ra thấp (công chăm sóc 214 nghìn đồng/người/ngày và công bảo vệ 7,5ha chỉ gần 1,2 triệu đồng/tháng), trong khi khu vực trồng ở giữa rừng, rất xa khu dân cư nên đơn vị gặp khó khăn trong việc thuê nhân công. Nhiều năm nay, ban quản lý phải tận dụng lực lượng bảo vệ rừng làm thêm nhiệm vụ bảo vệ khu vực trồng sa nhân. Ông Tình mong muốn phía chủ đầu tư hỗ trợ thêm kinh phí chăm sóc và bảo vệ diện tích 7,5ha cây sa nhân tím trong lâm phận.

Đoàn khảo sát còn ghi nhận một số loài dược liệu quý như cây ba kích tím trong khu vực trồng sa nhân tím. Ảnh: V.ANH
Đoàn khảo sát còn ghi nhận một số loài dược liệu quý như cây ba kích tím trong khu vực trồng sa nhân tím. Ảnh: V.ANH

Khu vực trồng sa nhân được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Ảnh: V.ANH
Khu vực trồng sa nhân được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Ảnh: V.ANH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khảo sát thực địa vùng trồng dược liệu ở Phước Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO