Lan tỏa học tập và làm theo Bác ở Hiệp Đức
Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện Hiệp Đức đã xuất nhiều mô hình, cách làm hay và những tấm gương tiêu biểu.
.jpg)
Huyện ủy Hiệp Đức vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Bền bỉ vì cộng đồng
Nghỉ hưu cách đây gần 35 năm nhưng ông Trần Ngoạn Kiếm (xã Quế Thọ) chưa một ngày ngơi nghỉ trên hành trình cống hiến. Sau khi kết thúc nhiệm vụ Bí thư Chi bộ thôn Phú Cốc Tây (xã Quế Thọ), ông tiếp tục nhận trách nhiệm mới trong vai trò chi hội trưởng người cao tuổi kiêm phụ trách tổ đoàn kết tại khu dân cư. Dẫu tuổi cao, sức yếu, ông vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thăm hỏi, động viên hội viên, đặc biệt là các cụ già neo đơn, ốm đau, không người thân thích.
Không chỉ là người tổ chức nền nếp các buổi sinh hoạt hội, ông Kiếm còn là người đi đầu trong thực hiện phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, tạo nên không khí đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.
Ông còn là đảng viên mẫu mực, sống giản dị, tận tâm với công việc chung. Đáng chú ý, năm 2023, ông vinh dự đoạt giải nhất cuộc thi video clip “Giữ trọn lời thề đảng viên” do Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức, như một minh chứng sinh động cho phẩm chất, bản lĩnh người cán bộ lão thành “tuổi cao chí càng cao”.
Nếu ông Trần Ngoạn Kiếm là đại diện cho “cây cao bóng cả”, thì thanh niên Trần Oai Tiên (xã Thăng Phước) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện “Tâm Nguyện” lại được ví như nhành xanh đang không ngừng vươn lên vì cộng đồng. Anh Tiên đến với công việc thiện nguyện bằng tấm lòng chân thành và một niềm tin giản dị: “Giúp được ai thì giúp”.

Bắt đầu từ năm 2019, Tiên lặng lẽ làm cầu nối giữa những tấm lòng vàng và người khó khăn. Đến nay, anh đã vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 38 mái ấm tình thương; đều đặn trao mỗi tháng 500 nghìn đồng cho 50 cụ già neo đơn từ vùng ven thị trấn đến tận thôn sâu vùng núi.
Anh không chỉ giúp bằng vật chất, mà còn giúp dựng lại niềm tin cuộc sống cho những phận đời kém may mắn. Đơn cử như trường hợp chị Nguyễn Thị Thu Thắng, một phụ nữ nghèo khó, bệnh tật, không còn khả năng lao động ở Hiệp Đức.
Qua sự kêu gọi, Tiên đã vận động hơn 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới cho chị Thắng. Những đóng góp ấy đã được ghi nhận khi năm 2023, anh được trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cấp trung ương, cùng nhiều bằng khen từ UBND tỉnh, Tỉnh đoàn và huyện Hiệp Đức.
Huyện ủy Hiệp Đức cho biết, qua 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 đã có nhiều mô hình hay, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong đó có thể kể đến một số mô hình tiêu biểu vì cộng đồng như “Đội hỗ trợ gia đình liệt sĩ cựu chiến binh Hiệp Đức”; mô hình “Điểm tựa cho trẻ em mồ côi” của Hội LHPN huyện đã vận động, kết nối với các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ cho các trẻ em mồ côi...
Học tập gắn với làm theo
Bà Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hiệp Đức cho biết, Đảng bộ huyện Hiệp Đức hiện có 38 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.015 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 05, trong những năm qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả.
Thực hiện Chỉ thị số 05 được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong quá trình triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết số 04 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, tỉnh và huyện.
Đáng nói, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị để xác định nội dung đột phá theo chuyên đề từng năm.
Từ huyện đến cơ sở xác định triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; xem đây là nhiệm vụ đột phá nhằm giải quyết rốt ráo những kiến nghị, đề xuất có liên quan đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.
Trong 10 năm qua, toàn huyện Hiệp Đức đã tổ chức 100 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và giải quyết 1.164 vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo (đạt 95%).
“Qua 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, huyện Hiệp Đức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Nhiều cấp ủy đã gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo với nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những phần việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc tập trung lãnh đạo và giải quyết dứt điểm.
Cùng với đó, nhiều việc làm, mô hình hay, đặc biệt là nhiều gương điển hình trong quần chúng nhân dân đã đem lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực tới tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - xã hội, góp phần phát triển, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh” - bà Hằng chia sẻ.
Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên
Huyện ủy Hiệp Đức cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn huyện được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, kịp thời thành lập và củng cố đội ngũ đảm bảo đủ số lượng, rộng khắp trên các lĩnh vực.
Hầu hết báo cáo viên, dư luận viên Huyện ủy đã thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong công tác tuyên truyền miệng và công tác dư luận xã hội. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ được quan tâm. Hiện nay, huyện có 23 báo cáo viên Huyện ủy (trong đó 1 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh) và 19 đồng chí dư luận viên Huyện ủy.
Từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 54 hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho hơn 7.400 cán bộ, đảng viên; tổ chức 7 hội nghị thông tin thời sự cho hơn 960 cán bộ, đảng viên; chủ động ban hành 39 kế hoạch, 36 hướng dẫn, 64 công văn về tổ chức tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm.
Qua đó đã kịp thời cung cấp thông tin và định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên Huyện ủy những nội dung cần tập trung định hướng, hướng dẫn tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
VINH ANH
Hiệp Đức sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026, huyện Hiệp Đức có 466 thí sinh tham gia dự thi. Trong đó, Hội đồng coi thi số 23 đặt tại Trường THPT Trần Phú với 9 phòng thi, 214 thí sinh; Hội đồng thi số 22 tại Trường THPT Hiệp Đức với 11 phòng thi, 252 thí sinh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 đã sẵn sàng.
Lãnh đạo huyện đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đơn vị về công tác chuẩn bị cho kỳ thi; đồng thời đề nghị các hội đồng thi chú trọng thực hiện chặt chẽ các khâu tổ chức kỳ thi; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên tham gia công tác thi; có phương án xử lý tốt tình huống phát sinh, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế...
TÂM ĐAN - THANH HOA
Hiệp Đức có 37 tộc được công nhận tộc văn hóa
Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hiệp Đức vừa tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2025) và 10 năm xây dựng tộc văn hóa (2015 - 2025).
Theo báo cáo, đến cuối năm 2024, toàn huyện Hiệp Đức không còn nhà dột nát, không còn hộ đói; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,5 triệu đồng. Năm 2024, 46/46 thôn, phối phố đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có 18/46 thôn, khối phố văn hóa duy trì liên tục từ 10 đến 26 năm. Toàn huyện có 49 tộc đã tổ chức phát động xây dựng tộc văn hóa, trong đó có 37 tộc được công nhận tộc văn hóa (tỷ lệ 75%).
GIA PHÚC - TÂM ĐAN