Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng

Nhóm PV 19/06/2023 12:03

(QNO) - Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), sáng nay 19/6, tỉnh Quảng Nam tổ chức các đoàn công tác đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà cho đại diện lãnh đạo VOV tại Đà Nẵng. Ảnh: V.L
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh (bìa phải) thăm, tặng quà VOV miền Trung nhân dịp 21/6. Ảnh: V.L

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác đến thăm Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khu vực miền Trung và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8).

Tại VOV miền Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, phóng viên, nhân viên nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa VOV miền Trung và tỉnh Quảng Nam thời gian qua.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận đóng góp của VOV miền Trung đối với sự phát triển của Quảng Nam. Ảnh: V.L

Đồng chí Lê Trí Thanh chia sẻ, trên hành trình phát triển, Quảng Nam luôn nhận được sự đóng góp rất lớn của VOV miền Trung. Thông qua các tác phẩm báo chí của VOV đã giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt những vấn đề thực tế địa phương, kịp thời chấn chỉnh, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đặc biệt, từ các bài viết cũng giúp nhân dân cả nước hiểu sâu sắc hơn những việc Quảng Nam đang triển khai, hiểu được khát vọng, mục tiêu nhất quán mà tỉnh đang hướng đến. Đồng chí Lê Trí Thanh mong muốn thời gian tới, VOV miền Trung tiếp tục gắn bó hơn nữa với Quảng Nam, nhất là trong các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm VTV8. Ảnh: V.L
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm, chúc mừng VTV8. Ảnh: V.L

Thăm VTV8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, mối quan hệ giữa VTV8 và Quảng Nam luôn khắng khít. Các tác phẩm của VTV8 không chỉ phản ánh mà còn chia sẻ, góp ý nhiều vấn đề trong phát triển, giúp Quảng Nam ngày càng tốt hơn. Ngược lại, Quảng Nam cũng là vùng đất cung cấp nhiều đề tài, tư liệu phong phú, đa dạng cho VTV8 khai thác, tạo sự phong phú sắc màu trên sóng của đài.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn thời gian tới, VTV8 tăng cường hơn nữa tác phẩm tuyên truyền về những nỗ lực của địa phương, khơi dậy khát vọng Quảng Nam phát triển, nhất là trong các năm cuối nhiệm kỳ.

Cảm ơn chuyến thăm của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, đại diện lãnh đạo VOV miền Trung và VTV8 cho biết sẽ luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh; tuyên truyền, phản ánh nhiều hơn những nỗ lực của Quảng Nam với phương châm phát huy việc làm tốt, phản ánh những việc chưa tốt một cách khách quan, trung thực, cùng tỉnh hướng đến mục tiêu phát triển. (VĨNH LỘC)

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, phóng viên Cơ quan thường trú Báo điện tử Chính phủ và Văn phòng đại diện Báo Đầu tư, Báo Lao động, Báo Dân trí đóng tại TP.Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang thăm Cơ quan thường trú Báo điện tử Chính phủ tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: H.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang thăm Cơ quan thường trú Báo điện tử Chính phủ tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: H.Q

Thăm Cơ quan thường trú Báo điện tử Chính phủ tại TP.Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng thời cho biết, các vấn đề, sự kiện quan trọng của tỉnh đều nhận được sự quan tâm của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo điện tử Chính phủ. Đây là cơ hội để thông tin, hình ảnh xứ Quảng được lan tỏa, góp phần phát triển du lịch, kết nối nhà đầu tư...

Cạnh đó, thông tin báo chí phản ánh về những vướng mắc, tồn tại trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đều được lãnh đạo tỉnh ghi nhận, tiếp thu để từng bước khắc phục. Quảng Nam luôn tạo cơ hội để đội ngũ người làm báo tiếp cận thông tin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tặng hoa và quà chúc mừng Cơ quan thường trú Báo điện tử Chính phủ tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: H.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tặng hoa và quà chúc mừng Cơ quan thường trú Báo điện tử Chính phủ tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: H.Q

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tặng hoa và quà chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Cơ quan thường trú Báo điện tử Chính phủ tại TP.Đà Nẵng nhân dịp 21/6.

Thăm và chúc mừng Văn phòng đại diện miền Trung và Tây Nguyên các Báo Đầu tư, Lao động, Dân trí đóng tại TP.Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang mong muốn đội ngũ người làm báo tiếp tục quan tâm, đồng hành với sự phát triển của Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang thăm Văn phòng đại diện Báo Đầu tư khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: H.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang thăm Văn phòng đại diện Báo Đầu tư khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: H.Q

Cảm ơn tình cảm của lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí cho biết sẽ phân công phóng viên theo dõi và thông tin kịp thời về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề đời sống xã hội, đầu tư, du lịch... trên địa bàn Quảng Nam. (HỒ QUÂN)

* Đoàn công tác do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan làm trưởng đoàn cũng đến thăm văn phòng đại diện một số cơ quan báo chí đóng tại TP.Đà Nẵng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan tặng lẵng hoa và quà chúc mừng Ban đại diện Báo Tiền Phong tại miền Trung. Ảnh: C.T
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan tặng lẵng hoa và quà chúc mừng Ban đại diện Báo Tiền Phong tại miền Trung. Ảnh: C.T

Đến thăm Ban đại diện Báo Tiền Phong tại miền Trung, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Báo Tiền Phong nói chung, Ban đại diện tại miền Trung nói riêng nhân dịp 21/6.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan gửi lời cảm ơn đóng góp trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền của quý báo đối với sự phát triển chung của Quảng Nam. Thời gian tới, tỉnh mong muốn Báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành, chuyển tải và định hướng thông tin kịp thời, phản biện trước tồn tại, hạn chế nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan (đứng thứ 2 từ bên phải sang) chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: CT
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: C.T

Tại Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại miền Trung, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan đã nghe nhà báo Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng đại diện chia sẻ về hoạt động tác nghiệp trên địa bàn Quảng Nam của các phóng viên thuộc văn phòng. Thời gian tới, báo cũng sẽ tiếp tục triển khai các chương trình thiện nguyện ở Quảng Nam, tập trung ở khu vực miền núi còn đang rất khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá cao đội ngũ phóng viên của Báo Sài Gòn Giải Phóng thời gian qua đã có mặt kịp thời tại các điểm phức tạp, địa điểm khó khăn để chuyển tải thông tin chính thống đến bạn đọc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời về thông tin tuyên truyền; chúc cán bộ, phóng viên, nhân viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa.

Đại tá Trần Văn Thông - Trưởng Ban Đại diện Trung tâm Phát thanh - truyền hình Quân đội tại Đà Nẵng chia sẻ về hoạt động tác nghiệp của đơn vị tại Quảng Nam. Ảnh: CT
Đại tá Trần Văn Thông - Trưởng ban Đại diện Trung tâm Phát thanh - truyền hình quân đội tại Đà Nẵng chia sẻ hoạt động tác nghiệp của đơn vị tại Quảng Nam. Ảnh: C.T

Đến thăm Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Ban đại diện Trung tâm Phát thanh - truyền hình quân đội tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo tỉnh đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên 2 đơn vị đã luôn đồng hành, kể cả trong lúc khó khăn nhất do thiên tai bão lũ, sự cố bất ngờ, cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt đã chuyển tải tốt thông tin về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đoàn công tác tặng lẵng hoa chúc mừng Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: C.T
Đoàn công tác tặng lẵng hoa chúc mừng Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: C.T

Đại diện các đơn vị chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể và các địa phương. Đồng thời mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp, chủ động cung cấp thông tin để báo chí phát huy vai trò của mình, góp phần vào sự phát triển chung của Quảng Nam. (CÔNG TÚ)

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đến thăm, chúc mừng Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Văn phòng thường trú Báo Công an nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Báo Quân khu 5, Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ khu vực Trung Trung Bộ (cùng đóng chân tại TP.Đà Nẵng).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh (thứ 3 trái sang) chúc mừng Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: H.Đ
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh (thứ 3 trái sang) chúc mừng Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: H.Đ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Thanh gửi lời chúc mừng đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Công Thanh khẳng định, Quảng Nam luôn đoàn kết, đồng lòng trong chính sách, chủ trương để xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp.

Trên hành trình này, các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành với tỉnh khi góp phần đưa hình ảnh đất và người xứ Quảng đến với bạn đọc trong và ngoài nước. Đồng thời phản ánh những khó khăn, tồn tại để các cơ quan hữu quan nhanh chóng có giải pháp giải quyết. Từ đó, góp phần vào thu hút đầu tư, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và giúp Quảng Nam phát triển nhanh.

“Quảng Nam mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trên hành trình phát triển. Tỉnh luôn cởi mở và tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên đến tác nghiệp” - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh khẳng định. (HOÀNG ĐẠO)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO