Văn hóa

Lễ cúng Bà Chợ Được của dân làng Phước Ấm

LÊ MỸ 21/02/2024 10:24

(QNO) - Đã thành thông lệ, vào ngày 11 tháng Giêng hằng năm, người dân thôn Phước Ấm, xã Bình Triều (Thăng Bình) thành tâm tổ chức lễ cúng Bà Chợ Được.

ba-cho-duoc-1.jpg
Dân làng Phước Ấm dâng hương hoa, lễ vật cúng Bà. Ảnh: L.M

Từ sáng sớm ngày 20/2 (11 tháng Giêng năm Giáp Thìn), lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Triều và nhân dân thôn Phước Ấm trong trang phục chỉnh tề, tập trung trước tiền sảnh lăng Bà Chợ Được để dâng hoa quả, lễ vật cúng Bà. Các bậc cao niên trong làng điều hành lễ cúng theo nghi thức truyền thống.

Theo Ban trị sự lăng Bà, ngày diễn ra lễ cúng, lăng Bà được dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng lộng lẫy, hương khói nghi ngút. Chủ tế quỳ chính giữa, 2 bồi tế quỳ hai bên. Theo điều hành của xướng lễ, đội hình nữ lần lượt dâng hương, đèn, trà, rượu lên Bà trong tiếng trống chiêng và cổ nhạc. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, biết ơn của người dân đối với Bà.

ba-cho-duoc-9.jpg
Nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Ảnh: L.M

Bà Nguyễn Thị Độ (thôn Phước Ấm) chia sẻ, cứ đến ngày 11 tháng Giêng, bà mặc áo dài, khăn đóng, theo đoàn tế lễ đến dâng hương, chiêm ngưỡng sắc Bà. Đồng thời thành tâm cầu nguyện một năm bình an, mua may bán đắt.

Theo ông Nguyễn Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Triều, việc duy trì nghi thức cúng Bà và hoạt động lễ hội liên quan là cách địa phương gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời tạo không khí vui tươi, sôi nổi, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.

Theo truyền thuyết, Bà Chợ Được tên Nguyễn Thị Của, sinh ngày 25/2 năm Cảnh Thịnh bát niên (1800) tại làng Phường Chào (thuộc châu Phiếm Ái, nay thuộc xã Đại Cường, huyện Đại Lộc). Sinh thời, Bà hành nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Năm Đinh Sửu (1817) Bà mất, dân làng lập đền thờ tại quê nhà.

Năm Nhâm Tý (1852), Bà hiển linh tại làng Phước Ấm, hóa thân thành thiếu nữ đổi nước, bán trầu, bốc thuốc chữa bệnh và khai sinh ra chợ Được. Để tri ân công đức của Bà, người dân địa phương lập lăng thờ, hằng ngày hương khói.

ba-cho-duoc-11.jpg
Sắc Bà. Ảnh: L.M

Sau lễ cúng Bà, đông đảo người dân, du khách tập trung về bến sông để xem, cổ vũ hội đua thuyền truyền thống, thi đấu thể thao; tham gia chợ quê, hát bài chòi, lô tô và các trò chơi dân gian. Các hoạt động diễn ra liên tục và kết thúc vào cuối ngày.

ba-cho-duoc-10.jpg
Chuẩn bị lễ vật cúng Bà theo nghi thức truyền thống. Ảnh: L.M
ba-cho-duoc-6.jpg
Đội hình dâng lễ vật. Ảnh: L.M
ba-cho-duoc-5.jpg
Các vị cao niên điều hành lễ cúng Bà. Ảnh: L.M
ba-cho-duoc-8.jpg
Đọc sớ. Ảnh: L.M
ba-cho-duoc-4.jpg
Người dân thành tâm thực hiện nghi lễ cúng Bà, cầu mong một năm bình an, hạnh phúc. Ảnh: L.M
ba-cho-duoc-3.jpg
Sau lễ cúng Bà, hàng trăm người dân tụ tập hai bên bờ sông Trường Giang xem đua thuyền. Ảnh: L.M
ba-cho-duojc-2.jpg
Hoạt động lễ hội tạo không khí vui tươi, sôi nổi đầu xuân. Ảnh: L.M
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lễ cúng Bà Chợ Được của dân làng Phước Ấm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO