Liên đoàn Lao động TP.Tam Kỳ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động

ĐÔNG ANH 04/01/2024 11:11

(QNO) - Sáng nay 4/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024. Ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ đến dự.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Đ.A
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Tam Kỳ chủ trì hội nghị. Ảnh: Đ.A

LĐLĐ TP.Tam Kỳ có 134 công đoàn cơ sở trực thuộc. Năm 2023, LĐLĐ thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở, đảm bảo chất lượng và thời gian đề ra, góp phần vào thành công chung của Đại hội Công đoàn TP.Tam Kỳ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh chọn đại hội điểm cấp huyện.

Theo báo cáo, năm 2023 mặc dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng các đơn vị vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Các chế độ chính sách tiếp tục được thực hiện tương đối đầy đủ. LĐLĐ thành phố cũng quan tâm dành nguồn kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, tạm ngừng việc để chung tay vượt qua khó khăn.

 
 Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đ.A

Trong năm, LĐLĐ thành phố tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” hỗ trợ gần 600 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Triển khai xét, hỗ trợ kịp thời kinh phí xây dựng, sửa chữa 3 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 100 triệu đồng. Trao 158 suất quà với tổng số tiền 158 triệu đồng cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH YS Vina bị giảm thời gian làm việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng…

Bên cạnh kết quả, LĐLĐ thành phố cho biết, năm 2023 có một số doanh nghiệp bị thiếu hụt đơn hàng làm ảnh hưởng đến thu nhập của công nhân lao động, trong khi đó giá cả các mặt hàng thiết yếu đều tăng dẫn đến chất lượng cuộc sống của công nhân lao động chưa được cải thiện. Tình trạng người lao động đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần vẫn còn diễn ra, mặc dù tổ chức công đoàn các cấp đã nhiều lần tuyên truyền vận động…

 
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.A
Theo kết quả thu - chi tài chính công đoàn (tính đến 31/12/2023), LĐLĐ TP.Tam Kỳ nộp kinh phí về LĐLĐ tỉnh hơn 1,2 tỷ đồng (đạt 101% dự toán giao). Thu kinh phí - đoàn phí hơn 11,8 tỷ đồng (đạt 103% dự toán giao); trong đó, thu kinh phí ở doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn hơn 62 triệu đồng (đạt 177% dự toán giao).
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Liên đoàn Lao động TP.Tam Kỳ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO