Lo sinh kế cho dân

P.V 22/12/2023 09:45

Hơn 10 năm gắn bó với đồng bào Cơ Tu, Bh’noong ở các huyện miền núi Tây Giang, Nam Giang và Phước Sơn, Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207 (Quân khu 5) góp sức làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

Người dân biên giới nhận bò giống từ Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Người dân biên giới nhận bò giống từ Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đại tá Đặng Quang Trung - Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207 cho biết, đến nay đơn vị hoàn thành xây dựng 46 hạng mục cơ sở hạ tầng trong vùng dự án, với kinh phí hơn 102 tỷ đồng.

Cụ thể, xây dựng 2 điểm trường tiểu học, 8 điểm trường mẫu giáo, 1 nhà bán trú, 3 trạm y tế và 1 nhà văn hóa xã. Ngoài ra, đầu tư 13,2km đường giao thông kiên cố, cùng 1 đập thủy lợi, 2 hệ thống cấp nước sạch; cải tạo 7,8ha ruộng lúa nước, 25ha ruộng màu và các cơ sở hạ tầng khác...

“Các công trình hạ tầng cơ sở đưa vào sử dụng đã giảm bớt một phần khó khăn và từng bước thay đổi cơ cấu dân cư vùng sâu vùng xa, biên giới phía tây Quảng Nam; tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, đi lại thuận lợi, học sinh có trường học kiên cố để học tập, công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn.

Trên cơ sở các dự án đầu tư của đơn vị, người dân được hưởng lợi từ nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững” - Đại tá Đặng Quang Trung nói.

Để góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường xây dựng thế trận vùng biên, bên cạnh phối hợp trao đổi thông tin, Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207 tích cực vận động nhân dân tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; không di cư tự do, vượt biên trái phép.

Đồng thời phối hợp khám và điều trị miễn phí cho hơn 80.000 lượt người dân ở các xã vùng biên giới, với số tiền gần 5 tỷ đồng; duy trì thường xuyên nồi cháo tình thương cho học sinh mầm non tại điểm Trường mẫu giáo thôn Pa Lan (xã La Êê, Nam Giang)…

“Chúng tôi lựa chọn các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp, tiến hành xây dựng các mô hình mẫu để định hướng người dân phát triển sinh kế.

Đến nay, các mô hình trồng chanh không hạt, cam vinh, bưởi da xanh và các loại dược liệu gắn với chăn nuôi gia súc đang phát huy hiệu quả, cho năng suất cao; số lượng vật nuôi tăng trưởng hằng năm khoảng 20%, thu nhập bình quân các hộ tăng 15 - 20 triệu đồng.

Riêng giai đoạn 2022 - 2023, chúng tôi cấp 790 con bò giống, 910 con heo giống và 200 con dúi giống; hỗ trợ trồng 13,5ha sâm ba kích tím, 1ha đảng sâm, 1,5ha sâm bảy lá, 6ha lúa nếp cẩm cùng 9.000 cây cam vinh, 2.600 cây bưởi da xanh…” - Đại tá Đặng Quang Trung cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lo sinh kế cho dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO