Trong tuần qua, Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là tâm điểm chú ý của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Lần nữa câu chuyện mở đất, mở cửa bầu trời, mở biển, mở liên kết vùng, xuyên quốc gia và quốc tế, gợi lên những khát khao…
Trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam, không gian phát triển kinh tế - xã hội được thiết kế theo cấu trúc “hai vùng, hai cụm động lực, ba hành lang phát triển”.
Mô hình cấu trúc đó không phải khép kín mà luôn mở hướng đa chiều, từ liên kết vùng trước mắt là miền Trung, rộng ra cả nước, rồi vươn đến Đông Dương cùng các con đường liên vận quốc tế.
Xem xét những gì đã, đang và sẽ chuẩn bị về hạ tầng, huy động nguồn lực phát triển, xúc tiến thu hút đầu tư, thì các yếu tố làm bệ phóng tương lai manh nha thành hình với các trung tâm ở các vùng.
Chẳng hạn là trung tâm công nghiệp đa ngành mà “trái tim” nằm trong vành đai Khu kinh tế mở Chu Lai. Đây là mô hình khu kinh tế tổng hợp, là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm quốc gia, đã thu hút đầu tư khoảng 5 tỷ USD.
Sắp tới đây, khu này sẽ tiếp tục mở rộng và có thêm những công trình, dự án động lực, như trong Kết luận của Thủ tướng Chính phủ.
Đặc biệt chú ý là việc chuẩn bị để sân bay Chu Lai cất cánh trên hành trình hướng đến cấp sân bay 4F, là trung tâm vận chuyển quốc tế đồng thời là nơi bảo dưỡng phương tiện hàng không.
Mở cửa bầu trời đi liền mở hướng ra biển với trung tâm logistics, trước mắt là triển khai nghiên cứu nạo vét luồng Cửa Lở để thông tàu 5 vạn tấn vào cảng Tam Hiệp.
Ở vùng Tây, việc nâng cấp các quốc lộ nối thông Tây Nguyên và cửa khẩu qua Lào, nối kết Đông Dương, cũng được đặt ra.
Và đáng mừng cho vùng Tây của tỉnh là Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển và hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực”.
Hướng mở về vùng Đông Quảng Nam đã hoạch định rõ sự liên kết của hai cụm động lực gồm cụm Điện Bàn - Hội An - Đại Lộc là cực tăng trưởng phía bắc của tỉnh, kết nối với các không gian kinh tế của TP Đà Nẵng; cụm Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh kết nối các không gian kinh tế của ba đơn vị hành chính này thành khu vực phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ logistics cảng biển, hàng không, thương mại, du lịch biển, y tế, giáo dục - đào tạo, đô thị thông minh.
Trong chương trình Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam, có việc trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án và ký thỏa thuận với 4 doanh nghiệp nghiên cứu khảo sát đầu tư, tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng, là tín hiệu tích cực cho hành trình tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.
Không gian triển khai các dự án này cũng ở vùng Đông, với nhiều ngành sản xuất, kinh doanh, từ công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, logistics, đến trung tâm du lịch quốc tế…
Phác họa bức tranh tương lai là dễ khi chỉ đưa ra một bản quy hoạch, nhưng sẽ không đơn giản nếu không quyết liệt hành động để hiện thực hóa trong đời sống phát triển của vùng đất.
Quá nửa thiên niên kỷ hình thành danh xưng Quảng Nam, đất mở đã là một giá trị tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa. Mở ra các không gian phát triển, trong đó nền tảng văn hóa đất Quảng là khao khát đổi mới, sáng tạo, biết cãi và cải chính mình để hành trình vươn lên tầm cao, vươn ra xa rộng.
Mở, không chỉ là hoạch định con đường, không gian phát triển.
Mở, còn thể hiện ở khả năng ứng biến tìm nguồn lực phát triển trong tình thế diễn ra nhiều chuyển động mới bởi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế trước và sau sau kỷ niệm tròn 50 năm giải phóng quê hương đất Quảng.