UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công bố kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng xúc tiến đầu tư năm 2025. Đây là sự kiện quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tăng cường kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Định hướng chiến lược phát triển
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng của Quảng Nam trong năm 2025 và các năm tiếp theo là đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số, hướng đến phát triển bền vững.
Để đạt được mục tiêu này, Quảng Nam ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như phát triển hạ tầng giao thông, logistics, các khu công nghiệp, khu kinh tế; đầu tư vào năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, nông nghiệp hữu cơ, dược liệu với sản phẩm chủ lực là sâm Ngọc Linh.
Ngoài ra, Quảng Nam cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sức khỏe, du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn di sản và phát triển đô thị thông minh.
“Quảng Nam sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án. Chúng tôi cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy các dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng khẳng định.
Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.
Các dự án bao gồm: Dự án lắp ráp phụ tùng ô tô Wiring harness của Công ty TNHH Kyung Rim Tech (Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp (KCN) Điện Nam - Điện Ngọc, tổng vốn 146 tỷ đồng; Dự án nhà máy phụ trợ ngành đóng gói của Công ty TNHH Oriental Commerce Vina (Hàn Quốc) tại KCN Tam Thăng, tổng vốn 186 tỷ đồng; Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) THACO Auto tại KCN cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải, tổng vốn hơn 292 tỷ đồng; Dự án nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Công ty Standard Track Company Limited (Trung Quốc) tại KCN Tam Thăng 2, tổng vốn hơn 58 tỷ đồng; Dự án nhà xưởng cho thuê Portillo Estudio Limited tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, tổng vốn hơn 216 tỷ đồng; Dự án sản xuất ống mềm của Công ty Tucai, S.A (Tây Ban Nha) với tổng vốn đầu tư hơn 187 tỷ đồng.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng ký thỏa thuận nghiên cứu đầu tư đối với 4 dự án trọng điểm, bao gồm: Dự án nạo vét tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn tại huyện Núi Thành, tổng vốn hơn 7.200 tỷ đồng của Tập đoàn Trường Hải; Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng 2 (huyện Thăng Bình), tổng vốn hơn 600 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam; Dự án đầu tư giai đoạn 2 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, tổng vốn hơn 1 tỷ USD của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An; Dự án đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Thăng Bình 1 và Bắc Thăng Bình 2, tổng vốn hơn 6.500 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.
Cam kết đồng hành với doanh nghiệp
Các doanh nghiệp tham gia hội nghị bày tỏ sự quan tâm đến môi trường đầu tư của Quảng Nam. Ông Nguyễn Vĩnh Trân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana) cho biết, doanh nghiệp đang triển khai giai đoạn 2 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD, bao gồm các khu hội nghị, triển lãm, thể thao, mua sắm, giải trí lớn nhất miền Trung.
“Chúng tôi mong muốn có thêm sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương trong thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng để dự án sớm được triển khai theo đúng kế hoạch” - ông Trân nói.
Ông Bành Hạo Văn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện khí Quốc Quang chia sẻ, nhờ môi trường đầu tư thuận lợi, công ty đã mở rộng sản xuất với doanh thu dự kiến đạt 350 triệu USD trong năm 2025, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động.
“Chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài tại Quảng Nam và sẽ thu hút thêm nhiều đối tác vào địa phương” - ông Văn khẳng định.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ những điểm nghẽn trong thu hút đầu tư. Quảng Nam xác định thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân và FDI là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực với tinh thần thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực và dịch vụ công chất lượng cao.
Bên cạnh đó, Quảng Nam sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động lâu dài tại tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc đẩy mạnh quy hoạch đô thị, cải thiện hạ tầng kết nối vùng, tập trung phát triển hệ thống giao thông và logistics, đảm bảo các KCN có điều kiện hạ tầng tốt nhất để thu hút nhà đầu tư. Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để phát triển đô thị thông minh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nguồn vốn và lao động chất lượng cao.
“Chúng tôi luôn mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực thực sự tiếp tục quan tâm, đồng hành với tỉnh Quảng Nam, nhất là về nguồn vốn, công nghệ, quản trị và đào tạo nhân lực để Quảng Nam có thể thực hiện tốt nhất các kế hoạch phát triển trong thời gian tới” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.